MỚI NHẤT :
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • "Tôi muốn ghi càng nhiều bàn thắng cho Man Utd càng tốt"

    21:39 Thứ bảy 15/02/2020

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ Mason Greenwood đã có những chia sẻ về quá trình phát triển của bản thân.

    Mùa giải đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer, thực tế thì Manchester United chưa thể đem lại những gì người hâm mộ yêu cầu. Song, vẫn có không ít điểm sáng cần được ghi nhận, điển hình như "sự trỗi dậy" của Mason Greenwood.

    Hiện tại, tiền đạo người Anh đã được xem như một tài năng hàng đầu thế giới nhờ vào những thành tích ấn tượng đã đạt được khi góp mặt trong đội một của Quỷ đỏ. Phát biểu trên tờ Goal, Greenwood đã có những chia sẻ về cảm giác của mình trong giai đoạn vừa qua:

    "Thực tế thì nó thật đáng kinh ngạc. Được góp mặt trong phòng thay đồ của đội một Manchester United, và bước đi trên sân Old Trafford. Tôi thật sự không thể giải thích được nó, quá tuyệt vời. Bạn nhìn thấy tôi cười khi ghi bàn, cảm giác đó như thể vượt ra khỏi thế giới này vậy."

    greenwood's interview with goal - Bóng Đá

     Greenwood giờ là tương lai của Man United.

    "Tôi muốn để lại dấu ấn của mình tại câu lạc bộ, và ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tôi muốn giành những danh hiệu cùng Man United, mọi cậu bé đến từ Học viện cũng vậy. Vì thế, thật tuyệt vời nếu sớm ngày làm được điều đó."

    Tất nhiên, dù đã có được một bước phát triển vượt bậc, Greenwood vẫn đang được đánh giá là tài năng trẻ. Còn quá nhiều thứ tiền đạo người Anh cần phải cải thiện, từ khả năng của bản thân lẫn kinh nghiệm thi đấu. Greenwood chia sẻ thêm về điều này:

    "Mọi thứ đã diễn ra nhanh chóng, tôi thực sự phải thực sự phải chấp nhận điều đó, và lắng nghe những gì huấn luyện viên cũng như những cầu thủ khác nói với mình. Đây là một hành trình khó khăn, và vẫn còn cách rất xa nơi tôi muốn đến. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chăm chỉ và cố gắng bước tiếp."

    "Nếu có ai đó nói với tôi vào giai đoạn đầu mùa rằng, 'cậu sẽ ghi 10 bàn thắng cho Manchester United trong mùa giải đầu tiên của mình', tôi sẽ ghi nhận lời nói này ngay lập tức. Giờ đây, tôi đã làm điều đó, và còn muốn nhiều hơn nữa."

    greenwood's interview with goal - Bóng Đá

    Thành công của Greenwood mang đậm dấu ấn đến từ Solskjaer. 

    Có thể khẳng định, Greenwood có được hôm nay nhờ một phần không nhỏ đến từ công lao của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Vị chiến lược gia người Na Uy đã ngay lập tức để mắt đến "Tiểu Persie" kể từ khi còn chưa được bổ nhiệm chính thức. Và việc Greenwood được đôn lên đội một trong mùa này là điều hiển nhiên. Chia sẻ về những người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua, Greenwood cho biết:

    "Ole đóng một vai trò quan trọng, ông ấy hiểu mình đang nói về cái gì, và mọi người đều lắng nghe ông ấy. Ole đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Hiển nhiên, Kieran McKenna cũng vậy. Tôi đã ở cùng ông ấy trong mùa giải đầu tiên của mình ở đội trẻ, và giờ cả hai đều góp mặt tại đội một."

    Mata nói về Greenwood:

    Huỳnh Phong | 21:09 15/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...