MỚI NHẤT :
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Tới lúc Man Utd phải gọi tên Michael Carrick

    21:51 Thứ sáu 16/09/2016 | 7| 3

    BongDa.com.vn Chỉ sau 2 trận thua liên tiếp, những vấn đề của Manchester United đã bộc lộ và đích thân huyền thoại Paul Scholes phải nhắc khéo Jose Mourinho về vai trò của Michael Carrick.

    pogba

     Pogba đá khá tệ những trận gần đây. Ảnh: Internet.

    Sau màn khởi đầu mùa giải mới khá ấn tượng, Manchester United liền nếm mùi thất bại trước Man City ngay tại sân Old Trafford và mới đây là trận thua bạc nhược trước Feryenood ở đấu trường Europa League. Điểm chung của 2 trận này là phong độ mờ nhạt của Paul Pogba.

    Chứng kiến những gì Pogba thể hiện, huyền thoại Paul Scholes phải thốt lên rằng: "Pogba không phải mẫu tiền vệ cầm trịch lối chơi. Nên nhớ rằng, Pogba chỉ tỏa sáng khi có Pirlo và Marchisio chơi bên cạnh ở Juventus. Vì thế, nếu có Carrick trên sân, Pogba sẽ biết phải làm gì."

    Hè năm nay, Quỷ đỏ đã gia hạn hợp đồng với Carrick nhưng tới thời điểm này, tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo West Ham thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị. Và trong hoàn cảnh khó khăn nhất, chắc có lẽ HLV Jose Mourinho phải cân nhắc sử dụng lão tướng này.

    Sir Alex Ferguson từng nhận xét về Carrick thế này: "Roy Keane là một cầu thủ thu hồi bóng, một người thu hồi bóng A dành cho cầu thủ chuyền bóng B, còn Michael Carrick hội tụ đầy đủ phẩm chất của cả A và B." Rõ ràng, Carrick quá phù hợp để làm bàn đạp cho Pogba thăng tiến.

    carrick

     Carrick có thể là giải pháp nâng tầm Pogba. Ảnh: Internet.

    Lối đá của Carrick khá điềm tĩnh, khôn ngoan với tư duy chiến thuật cực tốt và đầy khéo léo. Trong vai trò tiền vệ phòng ngự, Carrick không hùng hổ như Fellaini nhưng quan trọng anh luôn là lá chắn hiệu quả. Với khả năng đó của Carrick, Mourinho sẽ tìm ra được lời giải cho bài toán làm sao để Pogba phát huy tốt nhất phẩm chất của mình.

    Không chỉ nổi trội ở khả năng xây dựng lối chơi, Carrick cũng có khả năng chuyền bóng dài chính xác giúp Man United chuyển đổi rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Thống kê chỉ ra rằng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Carrick lên tới 86%, trong đó có 85% đường chuyền bóng lên phía trên. 

    Nhiều người nói rằng, Carrick như "một cây đàn piano, tạo nên giai điệu và quyết định bản nhạc sẽ chơi". Và để 'tay trống' Pogba đạt được khoái cảm chơi bóng cao nhất, Carrick chính là giải pháp. Đáng tiếc là Mourinho vẫn chưa chịu trọng dụng anh.

    Carrick hiện 35 tuổi, anh đã cống hiến cả sự nghiệp cho Man United một cách thầm lặng, không hề đòi hỏi gì. Và khi đội bóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, cái tên Carrick lại được nhắc đến. Biết đâu được sự trở lại của Carrick sẽ mang tới công thức chiến thắng cho Quỷ đỏ?

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 21:40 16/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...