MỚI NHẤT :
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • "Tôi đã quá già hay cậu ta quá giỏi?"

    20:41 Thứ hai 19/08/2019 | 10

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Manchester United từng có những chia sẻ về cựu đồng đội tại Monaco.

    Trước trận làm khách trên sân của Wolves sắp tới, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có những chia sẻ về những vấn đề ông phải đối mặt khi xây dựng một đội bóng trẻ. Solsa đang cố gắng truyền đạt cho các cầu thủ của mình biết rằng, được trở thành một phần của Manchester United là vinh dự rất lớn và họ luôn phải nỗ lực hơn.

    Chiến lược gia người Scotland muốn các học trò của mình cải thiện về nhiều mặt, nhưng quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu không biết khuất phục. Yếu tố mà Man United đã mất đi sau "tuần trăng mật" với Solsa ở mùa giải trước, bao gồm cả hai trận thua liên tiếp trước Wolves.

    Bên cạnh đó, đội bóng cũng cần một thủ lĩnh nơi hàng công trong bối cảnh cả Anthony Martial và Marcus Rashford đều không sở hữu phẩm chất này. Họ ít khi thể hiện cá tính của mình, đặc biệt là Martial, luôn sống khá khép kín và ít khi người hâm mộ Quỷ đỏ thấy anh trả lời phỏng vấn. Trước đây, từng có một tiền đạo khác của Man United trải qua những điều này, là Dimitar Berbatov.

     - Bóng Đá

     Berbatov đã nhìn thấy tiềm năng của Martial từ rất lâu.

    Huyền thoại người Bulgaria hiểu rõ tính cách của Martial, bởi cả hai đã từng có một khoảng thời gian làm đồng đội tại Monaco. Berbatov cho rằng tiền đạo người Pháp có một cái gì đó rất đặc biệt, Martial từng chơi như một hậu vệ chỉ để tìm ra điểm yếu của vị trí này. Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, Berbatov chia sẻ về quãng thời gian tại Monaco:

    "Cái quái gì thế này? Khi ấy tôi đã quá già hay cậu ta quá giỏi? Martial rất nhanh và mạnh mẽ, và điều quan trọng nhất là cậu ấy giữ được thăng bằng, một yếu tố rất quan trọng trong bóng đá."

    "Bạn không cần phải cười suốt ngày như một kẻ ngốc để mọi người nghĩ rằng bạn đang hạnh phúc. Tôi luôn vui vẻ nhưng không cảm thấy mình phải thể hiện điều đó với người khác. Mọi người nên tìm hiểu cậu ta nhiều hơn", Berbatov chia sẻ về tính cách của Martial.

     - Bóng Đá

     Martial có thể tiếp tục toả sáng?

    Những phát biểu trước đây của tiền đạo người Bulgaria về tài năng của Martial đang dần trở thành hiện thực, khi cầu thủ này đang sở hữu một phong độ rất xuất sắc trong thời gian gần đây, bao gồm cả giai đoạn tiền mùa giải.

    Mặt khác, Berbatov còn chia sẻ thêm về phong cách thi đấu của Martial: "Cậu ấy có lối chơi giống như Henry, di chuyển ở cả hai cánh sau đó dạt vào trung lộ."

    Huỳnh Phong | 20:30 19/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...