MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • 'Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Chelsea, nhưng không có thỏa thuận'

    14:46 Thứ bảy 04/05/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Fernando Llorente đã có những chia sẻ về thời điểm anh rời Swansea City để gia nhập Tottenham thay vì Chelsea.

    Việc không được ra sân nhiều tại phía bắc London có lẽ không ảnh hưởng tới tâm trạng của ngôi sao người Tây Ban Nha. Anh đã ghi được tổng cộng 8 bàn thắng, và sẽ là chân sút chủ lực cho Spurs trong phần còn lại của mùa giải năm nay...

    Mới đây, Fernando Llorente đã nói trong một buổi phỏng vấn độc quyền với Sky Sports về những lời đề nghị khác trước khi rời Swansea vào năm 2017, đáng chú ý nhất là từ Chelsea, nhưng anh không hối tiếc khi lựa chọn làm học trò của Mauricio Pochettino.

    'Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Chelsea, nhưng không có thỏa thuận' - Bóng Đá

     Llorente ăn mừng bàn thắng hạ sát Man City cùng ông thầy Pochettino, sau trận đấu tại Etihad.

    Cầu thủ này chia sẻ: "Lúc đó tôi đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với Chelsea nhưng họ không có thỏa thuận với Swansea, trong khi Tottenham bước vào và nhanh chóng tìm được thỏa thuận với họ", anh nhớ lại. 

    "Điều đó nói với tôi rằng Mauricio (Pochettino) và đội bóng của ông ấy có rất nhiều niềm tin vào tôi, và khi bạn đưa ra quyết định, điều đó rất quan trọng. Dự án làm tôi phấn khích, và mặc dù tôi chỉ là thứ yếu nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

    Trong phần lớn các câu lạc bộ trước đây của tôi, tôi là một chân sút chủ lực, nhưng tôi đã học được cách trải nghiệm nó theo một hướng khác. Danh hiệu và trận đấu được xây dựng bởi tất cả các cầu thủ, không chỉ 11 người đá chính".

    Hợp đồng của Llorente sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, và anh tiếp tục chia sẻ về vấn đề này. "Tôi rất muốn ở lại thêm một năm nữa, nhưng sự thật là tôi không nghĩ nhiều. Tôi tin rằng điều quan trọng lúc này là đội bóng, không phải cho những cá nhân nghĩ về bản thân họ.

    'Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Chelsea, nhưng không có thỏa thuận' - Bóng Đá

     Llorente chỉ là phương án dự bị tại Spurs nhưng thường xuyên mang đến tác động tích cực cho đội hình.

    Chúng tôi đang chơi những trận đấu cực kỳ quan trọng sau vài ngày. Chúng tôi có một trận đấu rất, rất khó khăn với Bournemouth, đội mạnh trên sân nhà của họ - họ đã đánh bại Chelsea 4-0 ở đó, hãy nhớ rằng - sau đó Spurs phải trở lại Champions League để tập trung vào công việc.

    Trong vài tuần nữa, khi thời gian của mùa giải năm nay kết thúc, tôi chắc chắn sẽ dành ra thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình tại phía bắc London và xem điều gì tốt nhất cho bản thân cũng như cho mọi người".

    Vũ Quang Toản | 14:30 04/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...