MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • ''Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh để bắt đầu lại với toàn đội''

    14:29 Thứ tư 31/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Liverpool đã đón tin vui về tình hình lực lượng trong bối cảnh ngày khai màn mùa giải 2019/20 đã cận kề.

    Những kết quả không tốt trong 4 trận giao hữu vừa qua cho thấy Liverpool cần có những sự thay đổi trong đội hình và lối chơi. Rất may cho họ, những cầu thủ trụ cột đã bắt đầu trở lại ngay ở thời điểm đội bóng cần nhất. 3 cầu thủ đã thi đấu cho ĐTQG là Alisson Becker, Roberto Firmino và Mohamed Salah đều đã có mặt ở trại tập huấn Evian, trong khi bộ đôi bị chấn thương là Naby Keita và Xherdan Shaqiri cũng đã sẵn sàng đóng góp.

    Shaqiri: I'm feeling good and ready to contribute - Bóng Đá

    Liverpool đã có được sự trở lại của các cầu thủ quan trọng.

    Với cá nhân Shaqiri, tiền đạo người Thụy Sĩ đã phải ngồi ngoài bởi vấn đề ở bắp chân gặp phải trong khi làm nhiệm vụ quốc tế vào tháng 6. Giờ đây, khi đã có thể trở lại, Shaqiri hy vọng sẽ thể hiện đủ tốt để chiếm lấy một suất đá chính ở trận mở màn mùa giải 2019/20 với Manchester City tại Wembley.
    ‘’Tôi thực sự rất vui khi cuối cùng cũng được trở lại’’, Shaqiri nói với Liverpoolfc.com ở Pháp. ‘’Tôi đã gặp chấn thương khi ở ĐTQG, vì vậy tôi đã phải phục hồi tại Melwood trong khi đội chơi ở Mỹ. Bây giờ tôi rất vui khi được trở lại, hoàn toàn khỏe mạnh để bắt đầu lại với toàn đội. Tôi thực sự rất vui vì cuối cùng tôi cũng cảm thấy rất tốt để có thể giúp đội.’’

    Shaqiri: I'm feeling good and ready to contribute - Bóng Đá

    Xherdan Shaqiri đang tích cực tập luyện với sự hứng khởi sau khi trở lại từ chấn thương bắp chân.

    ‘’Chấn thương cũng là một phần của cuộc sống và của bóng đá. Tôi thực sự rất vui vì không phải bỏ lỡ mở đầu mùa giải - nó sẽ bắt đầu sớm và tôi hạnh phúc khi được trở lại trước đó. Thật tuyệt khi lại được thấy các đồng đội. Lúc trước thì họ ở Mỹ, một số ở lại Melwood, nhưng bây giờ tất cả đã tập trung. Bạn có thể thấy mọi người đang cười rất nhiều. Quan trọng nhất là chúng tôi được ở bên nhau và nắm lấy cơ hội trong mùa này để đạt được nhiều điều tốt đẹp.’’
    Phía trước Shaqiri sẽ là một cơ hội ‘ghi điểm’ trong mắt HLV Jurgen Klopp, khi anh và các đồng đội có trận giao hữu cuối cùng với đội bóng Pháp Olympic Lyon vào 0h rạng sáng mai (giờ Việt Nam).

    Ngọc Bách | 14:05 31/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...