MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • 'Tôi buồn và không chắc chắn ở lại Chelsea'

    16:10 Thứ ba 13/11/2018

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge có lẽ cần phải quan tâm hơn đến trung vệ Andreas Christensen.

    Sao trẻ Andreas Christensen trước đây đã gợi ý rằng anh có thể sẽ ra đi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại. Tuy nhiên, cầu thủ người Đan Mạch không chắc chắn về việc liệu mình có rời Chelsea vào ngay mùa đông sắp tới hay không.

    "Đây là câu hỏi khó,” Christensen nói khi được hỏi về khả năng ra đi vào đầu năm. “Mọi thứ bây giờ khác với mùa trước. Tôi đã chơi rất nhiều trận đấu nhưng mùa này thì không. Điều đó khiến tôi buồn nhưng chúng ta sẽ phải chờ để xem chuyện gì sẽ xảy ra".

     Christensen không được Sarri trọng dụng.

    Christensen cũng như Gary Cahill đều không có tương lai chắc chắn tại Stamford Bridge, vì David Luiz và Antonio Rudiger luôn được huấn luyện viên Maurizio Sarri tin tưởng. “Chẳng ai hạnh phúc khi không được chơi bóng cả, ai cũng sẽ nói không vì họ đều muốn xuất hiện," anh nói thêm.

    “Tôi không thể làm gì khác ngoài việc quay trở lại đó, luyện tập và cố gắng hết sức. Thật sự là tôi cảm thấy không hạnh phúc, nhưng tôi phải thể hiện tốt và chứng minh cho ông ấy (Sarri) thấy được sự tin tưởng nếu có cơ hội. Bạn sẽ không muốn ngồi đó và chờ đợi. Ai cũng mong được ra sân". 

    Cầu thủ sinh năm 1996 chưa bao giờ xuất hiện tại Premier League dưới thời Sarri, và cũng chỉ được giao nhiệm vụ tại Carabao Cup cũng như Europa League. Vì lẽ đó, sự chán nản đến với Christensen âu cũng là điều dễ hiểu.

    Vũ Quang Toản | 15:20 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...