MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • "Tôi biết mình sẽ giỏi hơn tại Chelsea thay vì ở đó"

    06:49 Thứ bảy 10/11/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ Ross Barkley đã giải thích lý do tại sao anh lại muốn đến Chelsea thay vì ở lại Everton.

    Cuối tuần này, Chelsea phải tiếp đón Everton trên sân nhà Stamford Bridge và họ đang hy vọng sẽ nối dài chuỗi thành tích bất bại dưới thời Maurizio Sarri lên con số 12 tại Premier League. Điều đó cũng giúp chiến lược gia người Ý tạo nên trang sử mới tại CLB.

    Và bây giờ, Ross Barkley đã có những chia sẻ về bản thân và khẳng định anh muốn đến phía tây London để phát triển sự nghiệp, vì ở đó có nhiều cầu thủ xuất sắc hơn.  "Vào ngày đó, tôi có thể cảm nhận được một chút rung cảm lạ (sự thù địch từ CĐV)," anh nói.

    "Tôi mong muốn được bắt kịp với một số cầu thủ giỏi nhất. Tôi đã gần 25 tuổi và cảm thấy mình đã cải thiện đủ ở Everton. Tại Chelsea, tôi biết bản thân sẽ làm tốt hơn nữa với những cầu thủ xuất sắc, những người chơi có đẳng cấp thế giới". Barkley nói thêm.

     Barkley đang chơi ấn tượng tại Chelsea.

    Cầu thủ người Anh từng có quãng thời gian 8 năm biên chế tại sân Goodison Park, nhưng đã dứt áo ra đi vào đầu năm nay. Quả thực, sự nghiệp của Barkley đã thăng tiến mạnh mẽ ở phía tây London và được huấn luyện viên Gareth Southgate tin tưởng trên tuyển Anh.

    Vũ Quang Toản | 04:50 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...