MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Toàn thắng 3 trận, Klopp bắt đầu nói về khả năng vô địch của Liverpool

    07:26 Chủ nhật 26/08/2018

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng vất vả vừa qua trước Brighton, HLV Jurgen Klopp đã bắt đầu nói về cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh của Liverpool.

    Cụ thể, phát biểu trên tờ Metro, chiến lược gia của The Reds cho biết: "Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, giành chức vô địch Premier League không phải là một điều dễ dàng. Tuy nhiên, trước đây tôi đã có kinh nghiệm đánh bại Bayern Munich, một đội bóng rất mạnh tại Bundesliga để mang về Chiếc Đĩa Bạc cho Dortmund.

    Khi đó, mọi người đều nghĩ chúng tôi không thể làm được việc đó nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn làm được. Mùa giải năm nay cũng thế, Man City đang rất mạnh, họ vừa ghi đến 100 điểm mùa vừa rồi.

    Do đó, điều Liverpool có thể làm lúc này là cố gắng qua từng trận đấu vì Premier League luôn mang đến cho bạn những thử thách cam go.

    Toàn thắng 3 trận, Klopp bắt đầu nói về khả năng vô địch của Liverpool - Bóng Đá

    Jurgen Klopp tự tin vào khả năng của Liverpool nhưng cũng không quên thừa nhận, Premier League là một giải đấu khắc nghiệt. 

    Ở giải đấu này, luôn có rất nhiều ứng cử viên đáng gờm. Tottenham vừa có một mùa giải ấn tượng và họ cũng sở hữu một chiến lược gia tuyệt vời (Mauricio Pochettino).

    Một số câu lạc bộ khác cũng rất nguy hiểm. Chelsea đang tìm lại thế chủ động, Arsenal dù có khởi đầu không tốt nhưng rồi mọi thứ sẽ thay đổi.

    Vì vậy, đừng quá chú ý đến các đối thủ, bạn cần phải tập trung tối đa vào nhiệm vụ của mình. Đánh bại các đối thủ lớn sau 2 lượt trận và luôn nỗ lực giành chiến thắng bất cứ lúc nào có thể".

    Phi Yến | 07:01 26/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...