MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Toàn diện và bị ghét bỏ - đây mới là cầu thủ quan trọng nhất với Lampard

    14:47 Thứ tư 25/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea đã giành thắng lợi 2-1 trước Rennes để chính thức giành vé đi tiếp ở Champions League sớm 2 vòng đấu.

     

    Những khoảnh khắc tuyệt vời của Mason Mount ở Derby Country

    Olivier Giroud là người hùng của The Blues với bàn thắng quyết định. Nhưng có một cầu thủ gây ấn tượng hơn cả, đó là Mason Mount.

     - Bóng Đá

     Mount xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

    Trong mắt nhiều người, Mason Mount không thể thú vị như 2 tân binh được Chelsea chiêu mộ, Kai Havertz và Hakim Ziyech. Ở ĐTQG, anh bị lu mờ bởi sự bùng nổ của Jack Grealish. Anh chỉ được xem là một 'con ong chăm chỉ'. Thậm chí, không ít người mỉa mai Mount sở dĩ được tin dùng ở Chelsea bởi anh là 'con trai của Lampard'.

    Nhưng qua nhiều trận đấu mùa này, đặc biệt là chiến thắng của Chelsea trước Rennes, Mount cho thấy anh quá toàn diện. Tiền vệ người Anh sở hữu thể lực dồi dào, rất biết cách tuân thủ chiến thuật, không ngại 'đá xấu', nhưng vẫn rất kĩ thuật, và có thừa sự sáng tạo. Không có gì ngạc nhiên khi Mount được cả Frank Lampard lẫn Gareth Southgate yêu mến.

    HLV Lampard có lý khi lên tiếng bảo vệ Mount trước những mỉa mai trên mạng xã hội: "Mason không thực hiện những pha đi bóng qua người ảo diệu, nhưng cậu ấy biết cách thực hiện những đường chuyền sắc nét và hiệu quả. Cậu ấy pressing cũng như bất kỳ cầu thủ tiền vệ nào mà tôi từng làm việc cùng hoặc chơi cùng.

    Có đến 100 điều trong cách chơi của Mason gây ấn tượng với các HLV mà cậu ấy làm việc."

     - Bóng Đá

     Mount chơi quá hay trước Rennes.

    Trước Rennes, trong hiệp 1, Mount nhận được một đường chuyền khó, mà một cầu thủ kém cỏi hơn sẽ để mất kiểm soát. Nhưng anh đã khống chế đầy tinh tế, vượt qua sự áp sát của 2 cầu thủ đối phương, khiến 'thần đồng' Eduardo Camavinga phải té ngã.

    Cũng ở hiệp 1, Mount xuất sắc chặn đứng lần đi bóng của cầu thủ đối phương, rồi vẻ một 'đường cong' tuyệt vời với để Callum Hudson-Odoi dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.

    Thống kê sau trận cho thấy, Mount đã có rê bóng thành công 100% (3 lần), tạt bóng chính xác 100% (2 lần), tắc bóng thành công 100% (3 lần), tạo ra 2 cơ hội, và có 1 đường kiến tạo. Một màn trình diễn hoàn hảo, đẳng cấp của cầu thủ mới 21 tuổi.

    Mount được thay ra ở phút thứ 66, nhưng đây có thể được coi là một lời khen ngợi. Với lịch thi đấu dày đặt của Chelsea, Mount phải được nghỉ ngơi, và đó là tín hiệu cho thấy anh rất cần thiết với đội bóng, cho các trận đấu quan trọng sắp tới với Tottenham và Leeds.

    Minh Tuấn | 14:17 25/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...