MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Toàn cảnh cuộc họp báo bất thường dài 3 phút rưỡi của Jose Mourinho

    15:44 Thứ sáu 05/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho đã bất ngờ dời lịch họp báo từ 1 giờ chiều thứ Sáu sang 8 giờ sáng cùng ngày (theo giờ Anh). Dưới đây là toàn cảnh buổi họp báo đó.

    Phóng viên: Chào buổi sáng, tôi muốn hỏi ông tại sao chúng ta lại ở đây quá sớm nhưng điều đó dường như là một câu hỏi thừa thãi với những gì đang diễn ra vào lúc này.

    Tại sao mọi thứ lại đang không vận hành tốt đẹp ở Manchester United?

    Mourinho: Vì nhiều lý do khác nhau.

    - Ông có thể cho chúng tôi biết một số lý do đó không?

    Không.

    Bài dịch họp báo bất thường của Mourinho - Bóng Đá

     Buổi họp báo không có gì đặc biệt của Người đặc biệt.

    - Jose, ông đã có một thành tích tuyệt vời khi thi đấu ở sân nhà, tại mọi nơi mà ông từng là một HLV. Việc giúp Man Utd trở lại trong trận đấu với Newcastle quan trọng như thế nào?

    Rất quan trọng. Tôi biết chúng tôi đang ở đầu tháng 10 và chúng tôi xem xét các bảng đấu, các giải VĐQG ở khắp châu Âu. Rõ ràng mọi thứ diễn ra trong tháng 9, tháng 10 không phản ánh được những gì sẽ xảy ra sau đó vài tháng hoặc thậm chí vào cuối mùa bóng.

    Nhưng chúng tôi đang ở một vị trí mà chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều và để làm điều đó, chúng tôi cần giành lại thật nhiều điểm, nhất là sau 2 thất bại gần đây ở Premier League. Và chúng tôi biết rằng để cải thiện vị trí của mình, chúng tôi cần phải giành được ba điểm nhưng cũng cần biết rằng, đối thủ của chúng tôi cũng cần điểm.

    Họ có một HLV rất, rất, rất giỏi (Rafael Benítez), một đội bóng luôn được tổ chức rất tốt, đặc biệt là khi đụng độ những đội ở nhóm đầu bảng. HLV của họ rất thông minh trong việc phân tích đối phương để từ đó tìm ra cách để ngăn chặn.

    Kết quả mà họ có được trước những đội bóng top đầu là không tốt, nhưng họ gây rất nhiều khó khăn cho phe đối lập. Vì vậy, chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn.

    - Ông đã không giúp Man Utd giành chiến thắng ở sân nhà kể từ ngày khai màn, tôi đoán điều quan trọng là ông phải đáp trả sự kì vọng của người hâm mộ và quan trọng là Man Utd cần giành chiến thắng trước khi các cầu thủ bước vào đợt tập trung cùng ĐTQG?

    Chúng tôi chỉ thua 1 trận trên sân nhà từ đầu mùa, chỉ thua 1 trận trong 7 trận gần nhất, nhưng không thắng trên sân nhà ở 3 trận gần đây, 3 hòa, không phải là cảm giác thất bại, nhưng không thể hạnh phúc khi không giành chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi phải cố gắng và giành chiến thắng trong trận đấu diễn ra vào thứ Bảy.

    - Jose, ông đã trải qua 4 trận đấu mà không có 1 chiến thắng. Trong khi đó, câu lạc bộ chỉ trải qua chuỗi 5 trận không thắng 1 lần kể từ năm 1999. Ông có chấp nhận rằng thành tích này so với tầm vóc của Manchester United là không đủ tốt?

    Vâng, tôi đồng ý.

    - Ông có đảm bảo với người hâm mộ là ông đã làm mọi thứ có thể để xoay chuyển tình thế?

    ... Mourinho không trả lời và buổi họp báo kết thúc!

    Chiến thuật của HLV Jose Mourinho ở Man Utd:

    Minh Tuấn | 15:00 05/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...