MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Tịt ngòi trước Brighton, Timo Werner bắn thông điệp 'gai góc' đến Frank Lampard

    11:42 Thứ năm 17/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Đức vẫn chưa thực sự làm quen với môi trường bóng đá mới.

     

    Werner nói về quyết định gia nhập Chelsea 

    Trong số những bản hợp đồng mới được HLV Frank Lampard trình làng trong trận thắng Brighton mới đây, có thể nói Timo Werner là cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất với CĐV Chelsea. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng chính anh là người đã mang về quả penalty giúp Jorginho đưa The Blues vươn lên dẫn trước trong hiệp một.

    Werner on Premier League football - Bóng Đá

     Werner sẽ còn tỏa sáng hơn trong tương lai.

    Tài năng người Đức thừa nhận, dù rất muốn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, nhưng anh vẫn cần thời gian để thích nghi với Premier League. Tờ Tribal Football dẫn lời Werner:

    "Tôi rất phù hợp với thứ bóng đá ở Premier League. Trong hai trận đấu với Brighton vừa rồi, đôi khi họ lùi rất sâu và để lộ nhiều khoảng trống. Trong những thời điểm khác thì tôi luôn có nhiều không gian để bức tốc và di chuyển, điều đó rất tốt."

    "Bóng đá ở Premier League đòi hỏi sức lực nhiều hơn, và các hậu vệ ở đây cũng rắn rỏi hơn. Có thể là tôi cần phải mất một chút thời gian để thích nghi, cũng như chơi vài trận nữa để học hỏi. Tôi muốn được ra sân, thi đấu tốt, ghi bàn và giành chiến thắng."

    "Có lẽ tôi cần thêm hai hoặc ba trận nữa, nhưng rốt cuộc thì tôi luôn muốn thi đấu tốt nhất có thể, và chẳng có lý do gì để nói rằng 'Sau 10 hoặc 15 trận đấu thì tôi mới thích nghi.' Tôi đến Premier League để trở thành một Timo 'phiên bản giỏi nhất có thể' càng sớm càng tốt."

    Huỳnh Phong | 11:12 17/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...