MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Tỉnh táo trước futsal Malaysia

    01:03 Thứ tư 01/11/2017

    Tránh được đương kim vô địch Thái Lan ở bán kết Giải Vô địch Futsal Đông Nam Á 2017 nhưng không vì vậy mà tuyển futsal Việt Nam được phép chủ quan khi chạm trán Malaysia vào lúc 19 giờ ngày 1-11 trên sân Phú Thọ, TP HCM (VTC3, HTV Thể thao tường thuật trực tiếp).

    Ở SEA Games 2017 tổ chức tại Malaysia cách đây 3 tháng, tuyển futsal Việt Nam từng hòa đội chủ nhà 1-1. Trước lần tái ngộ, HLV Miguel Rodrigo nhận định: "Malaysia có lối chơi khá tương đồng với Myanmar: chủ động phòng ngự chặt trong phạm vi 20 m trước khung thành và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Vì vậy, trận đấu với Myanmar ở lượt cuối vòng bảng (thắng 3-0) cũng có thể xem là đợt tập dượt tốt đối với chúng tôi để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tối 1-11."

     - Bóng Đá

     Trọng Luân (7) và đồng đội sẽ phải cẩn trọng trước Malaysia. Ảnh: Quang Liêm.

    Việc xếp dưới Malaysia ở SEA Games 2017 đã buộc tuyển futsal Việt Nam phải tự đánh giá lại bản thân, các cầu thủ dặn nhau không được chủ quan khi tái ngộ trên sân Phú Thọ. Dù có lợi thế sân nhà và sự tiếp sức mạnh mẽ trên khán đài nhưng tuyển Việt Nam lại gặp bất lợi về mặt thể lực. "Các học trò của tôi đã trải qua 4 trận đấu nhọc nhằn với mật độ thi đấu liên tục. Sau trận thắng ngược dòng vất vả trước Indonesia, một số cầu thủ chủ lực có biểu hiện xuống sức khi gặp Myanmar. Hy vọng 1 ngày nghỉ giúp họ tìm lại được nền tảng thể lực tốt nhất trước đội khách vốn chỉ đá 3 trận vòng bảng và cũng chỉ gặp khó khăn khi đối đầu Thái Lan," HLV Rodrigo bày tỏ.

    Sau vòng bảng, Việt Nam là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 49 lần lập công, thủng lưới 3 lần. Trong 14 cầu thủ đã ghi bàn, đáng chú ý có cả thủ môn Văn Huy. Riêng chân sút Phùng Trọng Luân tuy đã 32 tuổi nhưng đóng góp cho đội nhà đến 10 bàn thắng, dẫn đầu danh sách phá lưới của giải.

    Giới chuyên môn cho rằng nếu thi đấu đúng sức, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ vào chung kết, vốn nhiều khả năng Thái Lan sẽ đợi sẵn (gặp Myanmar lúc 16 giờ). Tuy nhiên, trưởng đoàn Trần Anh Tú cho rằng cần loại bỏ ngay tư tưởng chưa đá với Malaysia đã nghĩ đến trận chung kết.

    "Ở vòng bảng, Trọng Luân hay Minh Trí... dù thi đấu tốt nhưng tôi muốn các em phải cố gắng hơn nữa, làm đầu tàu kéo các đồng đội khác thi đấu chặt chẽ, tận dụng tốt mọi cơ hội có được, đồng thời phải giữ sự tập trung cho đến những giây cuối," ông Tú nhắn nhủ.

    Anh Dũng | 21:50 31/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...