MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • 'Tình huống đó tương tự như trận PSG - Man Utd'

    02:38 Thứ tư 10/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Các chuyên gia đã đưa ra nhận định của mình về tình huống nhạy cảm trong cuộc đối đầu giữa Tottenham và Man City.

    Hành quân đến Tottenham Hotspur Stadium, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn cho thấy lối chơi kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Đáng chú ý, lợi thế đã đến với nửa xanh thành Manchester ngay từ phút thứ 12 của trận đấu.

    Sau cú dứt điểm của cầu thủ Manchester City, bóng đã tìm đến tay của hậu vệ Danny Rose. Bằng sự trợ giúp của VAR, các trọng tài đã quyết định cho đội khách hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Sergio Aguero đã không thể thắng được Hugo Lloris trên chấm luân lưu.

     - Bóng Đá

     Pha bóng để chạm tay của Danny Rose.

    Các chuyên gia cho rằng đây là tình huống hoàn toàn hợp lý sau những gì đã diễn ra với PSG ở vòng 1/8. Theo đó, sẽ chẳng có quyết định nào sáng suốt hơn ngoài việc thổi phạt đền do luật mới từ phía UEFA đưa ra.

    "Đó chắc chắn là pha bóng để chạm tay của Danny Rose. Cũng giống như những gì diễn ra trong trận M.U gặp PSG vậy. Bạn đã tạo ra tiền lệ rồi, và không thể cho đội này hưởng lợi còn đội khác thì không được", cựu cầu thủ Alan Mclnally chia sẻ trên Soccer Special.

    Đáng chú ý, thủ thành Hugo Lloris cũng đã để lại dấu ấn đậm nét sau pha cứu thua xuất thần giúp đội nhà giữ sạch lưới. Theo đó kể từ khi Tottenham Hotspur chuyển sang thi đấu ở sân vận động mới, cựu thủ môn Lyon đã cản phá 100% những quả phạt đền mà "Gà trống" phải chịu. 

    Giang Nam | 02:15 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...