MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • "Tình cảnh của cậu ấy tại Arsenal là không hề ổn, nhưng cậu ấy sẽ trở lại"

    18:05 Thứ hai 14/10/2019

    BongDa.com.vn Những phát biểu sẽ khiến những người yêu mến Mesut Ozil cảm thấy an tâm phần nào.

    Mesut Ozil đã không được trọng dụng kể từ khi HLV Unai Emery cập bến Emirates, đặc biệt là trong mùa giải hiện tại.

    Hiển nhiên lúc này, Ozil đã không còn nằm trong kế hoạch của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Ở tuổi 30 và bị gạt ra khỏi tương lai dài hạn của Arsenal, tình cảnh của tiền vệ người Đức thực sự khiến những người yêu mến anh cảm thấy lo lắng.

    Tuy nhiên theo cựu tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ - Hamit Altintop, anh vẫn tin rằng Ozil có thể trở lại và tiếp tục mang tới cho người hâm mộ thứ bóng đá đỉnh cao. Trên Goal, anh chia sẻ: 

    Ozil cảm thấy thế nào khi bị Emery

    Đã lâu rồi hình ảnh này của Ozil chưa xuất hiện.

    "Mesut là một chàng trai tốt với một sự nghiệp khó tin."

    "Đó luôn là một người đáng để tôn trọng, và điều đó đến nhờ tinh thần thể thao của cậu ấy."

    "Mesut còn trẻ và được phép mắc sai lầm. Điều đó rất quan trọng."

    "Tình cảnh của cậu ấy tại Arsenal hiện nay rõ ràng là không ổn, thế nhưng nó là một phần của cuộc sống và sự nghiệp."

    "Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ trong 10 năm qua vì niềm đam mê của mình, vì thế tôi tin cậu ấy sẽ trở lại."

    Ở một diễn biến khác, theo tiết lộ từ tờ Liga Financial, mới đây Pháo thủ đã đưa Hwang Hee-chan vào danh sách mục tiêu của mình cho kỳ chuyển nhượng mùa đông. 

    Tiền đạo Nicolas Pepe tiết lộ từng chơi ở vị trí thủ môn:

    Anh Tú | 17:45 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...