MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tin "hot" Premier League (31/05): Điểm yếu của Arsenal thời Arteta; Vì sao Ole ưu ái 'gà nhà'?

    21:23 Chủ nhật 31/05/2020 | 4

    BongDa.com.vn 24 giờ qua, có những thông tin đáng chú ý nào liên quan tới các đội bóng lớn tại xứ sở sương mù?

    Chi 10 triệu bảng, Chelsea sẽ có được Philippe Coutinho

    Theo thông tin độc quyền từ Express, Chelsea đang dẫn đầu cuộc đua để có được chữ ký của ngôi sao người Brazil. Chelsea chỉ cần chi ra 10 triệu bảng, đồng thời trả mức lương 250.000 bảng/tuần thì họ sẽ sở hữu tiền vệ này theo dạng cho mượn.

    Thân chủ trước nguy cơ bật bãi, đại diện của Emerson lên tiếng nói gì?

    "Emerson đang rất hạnh phúc tại Chelsea. Cậu ấy có mối quan hệ tốt với các đồng đội cũng như HLV."

    "Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa có bất cứ động thái nào với các đội bóng khác. Đúng là Juventus hứng thú với Emerson khi cậu ấy còn chơi cho Roma, nhưng đó là mùa giải trước khi cậu ấy tới Chelsea."

    Tin

    Kevin Phillips gợi ý Jurgen Klopp đưa Timo Werner về để tạo nên tứ tấu hủy diệt.

    Huyền thoại Kevin Phillips đã đưa ra một số nhận định về thương vụ Timo Werner mà Liverpool đang theo đuổi:

    "Werner sẽ thay thế ai? Ai sẽ phải dự bị? Thật khó để đưa ra lập luận chính xác."

    "Tuy nhiên, chắc chắn đó không phải là Mane. Anh ấy phải được ra sân mỗi tuần vì Mane là tiền đạo xuất sắc nhất trong 3 người."

    "Tôi cho rằng Werner sẽ đá cao nhất với Mane và Salah hỗ trợ 2 biên. Tuy nhiên Jurgen Klopp có thể sử dụng cả 4 với Firmino ở phía sau. Tôi rất phấn khích bởi bộ tứ này trên hàng công!”

    John Barnes khẳng định Liverpool đang đi theo con đường thành công của MU, Chelsea:

    "Đó luôn là công thức chuẩn cho thành công. Sir Alex Ferguson đã được Manchester United trao cho thời gian, ông ấy hoàn toàn được ban lãnh đạo ủng hộ và tin tưởng, cho nên ông ấy có thể xây dựng được một đội hình xuất sắc như vậy."

    "Chelsea cũng làm tương tự với Jose Mourinho trong nhiệm kỳ đầu tiên và họ đã giành được nhiều danh hiệu. Các CLB sẽ thành công nếu họ cung cấp cho HLV của mình những nguồn lực phù hợp và trao đủ thời gian để xây dựng đội hình."

    Martin Keown explains the mistake Arsenal made with William Saliba - Bóng Đá

    Keown khẳng định Arsenal không nên để Saliba ở lại Pháp mùa này.

    Martin Keown nhận định sai lầm của Arsenal trong thương vụ William Saliba:

    "Hiện tại, Arsenal có rất nhiều điều cần cải thiện, bao gồm khía cạnh phòng ngự. Tôi nghĩ Saliba đạt đẳng cấp thế giới và Arsenal không nên để cậu ấy quay lại Saint-Etienne."

    Dennis Bergkamp chỉ ra điểm yếu của Arsenal dưới thời Arteta:

    "Tôi đã xem trận đấu phụ trách đầu tiên của Arteta tại Arsenal. Những cầu thủ phía trước tích cực lao lên tranh chấp bóng; đồng thời sẵn sàng gây áp lực lên đối phương. Rõ ràng xuất hiện một lỗ hổng lớn. Bạn còn nhớ AC Milan dưới triều đại HLV Arrigo Sacchi?"

    Tin

    Ighalo có thể sẽ ở lại MU theo dạng cho mượn đến 1/2021.

    Man United ra quyết định then chốt, Ighalo rộng cửa ở lại Old Trafford

    Theo tiết lộ của tờ Daily Star, Quỷ đỏ đang tiến hành đàm phán với đối tác đến từ Trung Quốc nhằm mục đích giữ lại Ighalo cho đến tháng 1/2021. Được biết, MU sẵn sàng chi trả cho Shanghai Shenhua một khoản phí khác để giữ lại Ighalo dưới dạng cho mượn. 

    Solskjaer ưu ái 'gà nhà' Man Utd, Neville chỉ ra nguyên nhân thực sự

    "United chưa bao giờ thi đấu mà thiếu đi một nhân tố của học viện trong đội hình chính. Đây là giá trị và là điều gì đó ra đời từ năm 1950. Ngay từ những năm đầu thành lập, lò đào tạo rất quan trọng và có những nguyên tắc xuất hiện ở đó."

    Tin

    Tottenham được cho là muốn có Stefan Savic.

    Tottenham có động tĩnh, Atletico đặt giá 20 triệu cho "trung vệ thép"

    Nguồn tin từ Mundo Deportivo vừa tiết lộ, Tottenham muốn chiêu mộ Stefan Savic của Atletico Madrid. Được biết, Atletico Madrid mong nhận số tiền chuyển nhượng 20 triệu euro từ việc bán cầu thủ.

    Vụ Mourinho muốn Coutinho: Barca ra 2 yêu sách, Spurs đáp ứng 1

    Như đã biết, Barca muốn đẩy Coutinho đi theo dạng cho mượn. Họ muốn CLB nào mượn anh phải trả toàn bộ lương của cầu thủ này, đồng thời chi ra số tiền 10 triệu euro. Tottenham Hotspur được cho là sẵn sàng đáp ứng mức lương mà Coutinho đang được hưởng hàng tuần tại Barca, theo Foot Insider. Tuy nhiên, nguồn tin nói trên không nhắc gì về việc liệu Spurs có hay không đáp ứng chi trả mức phí 10 triệu euro.

    Man City muốn có Koulibaly

    Theo chuyên gia chuyển nhượng Duncan Castle, Pep Guardiola xem Kalidou Koulibaly là mục tiêu số một cần chiêu mộ để gia tăng chất thép cho hàng phòng ngự.

    Chelsea từng hủy diệt Arsenal thế nào:

    Anh Tú | 20:53 31/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...