MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Tiết lộ: Tiền vệ 'hay nhất nước Đức' đã đồng ý gia nhập Man Utd nhưng...

    20:53 Thứ hai 26/11/2018

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford suýt nữa đã chiêu mộ thành công Toni Kroos vào mùa Hè năm 2013.

    Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, David Moyes là cái tên được chọn để thay thế cho chiến lược gia người Scotland. Cựu thuyền trưởng Everton đã nhắm đến hàng loạt ngôi sao để cải tổ đội hình Manchester United, trong đó có Toni Kroos.

    Tiền vệ người Đức khi ấy được đánh giá là ngôi sao sáng nhất của Bayern Munich. David Moyes đã đích thân thuyết phục cầu thủ sinh năm 1990 gia nhập màu áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng đã thất bại và Toni Kroos quyết định đầu quân cho Real Madrid.

    'Toni Kroos đã đồng ý gia nhập Man Utd nhưng...' - Bóng Đá

     Toni Kroos suýt gia nhập M.U nếu ban lãnh đạo Quỷ đỏ không đổi ý.

    "Cậu ấy đã đồng ý với tôi rằng sẽ gia nhập Manchester United. Tôi đã có buổi nói chuyện với Toni Kroos và vợ của cậu ấy khi còn chơi tại Bayern Munich", chiến lược gia 55 tuổi cho biết.

    Trong phiên chợ Hè năm 2013, David Moyes cũng dành sự quan tâm của mình đến Gareth Bale, Leighton Baines và Cesc Fabregas. Tuy nhiên, những thương vụ nói trên đều đi vào bế tắc và đội chủ sân Old Trafford chỉ chiêu mộ thành công Marouane Fellaini. 

    Theo David Moyes, thượng tầng của đội chủ sân Old Trafford thời điểm ấy đã gặp những vấn đề về chính sách chuyển nhượng. Bản thân chiến lược gia người Scotland cũng đã bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát của Quỷ đỏ. Manchester United chỉ khép lại Premier League với vị trí thứ 7 và phải dừng bước ở tứ kết Champions League khi để thua Bayern Munich.

    Kha Võ | 20:40 26/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...