MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Tiết lộ lá phiếu bầu của Messi và Ronaldo ở giải thưởng FIFA The Best

    06:04 Thứ sáu 18/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Lionel Messi không chọn Cristiano Ronaldo, cũng như bầu Robert Lewandowski ở tận vị trí thứ 3.

     

    Những pha kiến tạo đỉnh nhất của Lionel Messi

    Sau khi trải qua một mùa giải thăng hoa, đặc biệt là giúp Bayern Munich đăng quang UEFA Champions League, Robert Lewandowski đã chính thức được xứng tên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA - giải thưởng FIFA The Best 2020.

    Đây là phần thưởng không có gì bàn cãi, khi chân sút người Ba Lan đã gặt hái hầu hết mọi vinh quang có thể với Bayern Munich, cũng như duy trì phong độ rất cao xuyên suốt năm nay. Lewandowski đã ghi được 55 bàn thắng chỉ sau 47 trận đấu ở mùa giải trước.

    Lionel Messi's tactical tilt for top honours! Barcelona star ignored Cristiano Ronaldo and put Robert Lewandowski down in THIRD - Bóng Đá

     Messi đã không bầu chọn cho Ronaldo, nhưng nhận được lá phiếu từ chính siêu sao người Bồ.

    Như vậy, lần thứ 2 trong vòng 5 năm qua, Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo đều không thể chạm tay vào giải thưởng này. Đáng chú ý, FIFA cũng đã công bố lá phiếu bầu cụ thể của từng cầu thủ, trong đó có cả Messi và Ronaldo.

    Theo đó, Messi bất ngờ chỉ bầu Lewandowski ở vị trí thứ 3, đồng thời chọn Neymar và Kylian Mbappe lần lượt ở vị trí thứ 1 và thứ 2, bất chấp PSG của bộ đôi này thất bại trước Bayern Munich trong trận chung kết UEFA Champions League.

    Tất nhiên, Messi đã không bầu chọn cho Ronaldo. Ngược lại, siêu sao người Bồ Đào Nha bầu cho Lewandowski ở vị trí số 1, anh cũng chọn Messi đứng thứ 2 và cái tên thứ 3 được Ronaldo trao lá phiếu là Mbappe.

    Tiểu Lam | 05:34 18/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...