MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Tiết lộ: Fekir đã chọn xong số áo ở Liverpool nhưng đầu hàng trước kiểu làm giá của Lyon

    00:12 Thứ hai 11/06/2018

    BongDa.com.vn Những bước chuẩn bị cuối cùng để Nabil Fekir đến Liverpool gần như đã hoàn tất, nhưng sự tham lam của Lyon đã phá tan tất cả.

    Trong những ngày qua, tin tức về việc Nabil Fekir đã hoàn tất kiểm tra y tế, thậm chí đã chọn xong số áo ở Liverpool được lan rộng, CĐV chỉ còn chờ một thông báo chính thức từ phía 2 đội.

    Tuy nhiên đêm qua, trang chủ Lyon đã thực hiện một pha "lật kèo" ngoạn mục khi thông báo 2 CLB không đạt được thỏa thuận, Nabil Fekir vẫn sẽ chơi ở Ligue 1 mùa giải sau.

    Và tất cả những diễn biến đó, đối với cựu danh thủ của The Reds, Steve Nicol, đều là trò mèo vờn chuột của ban lãnh đạo Lyon, với mục đích kiếm được nhiều tiền hơn từ thương vụ này.

    Fekir và những 'bom tấn' hụt của Liverpool - Bóng Đá

     Sau tất cả, Nabil Fekir vẫn không thể đến Liverpool.

    "Để tôi phân tích nhanh vụ này. Thông báo đó có nghĩa là 'đưa cho chúng tôi nhiều tiền hơn, rồi các anh sẽ có được cậu ấy'. Nghe này, họ đã sẵn sàng bán Fekir rồi, nên họ muốn nhận được tiền."

    "Và khi mọi thứ đã xong xuôi, vấn đề còn lại chỉ là giá cả. Nếu Liverpool trả đúng số tiền Lyon yêu cầu, thương vụ sẽ hoàn tất."

    Cựu hậu vệ này cũng nói thêm: "Nếu Liverpool muốn cạnh tranh cho chức vô địch Premier League, họ sẽ phải tìm kiếm và mang về một cậu thủ có khả năng tương đương với Nabil Fekir."

    Trong khi đội chủ sân Anfield vẫn giữ im lặng sau thông báo của Lyon, lại xuất hiện một thông tin khác khiến nhiều Kopties phải tiếc nuối, đó là Fekir đã chọn xong số áo ở Liverpool.

    Được biết, dù mang số 18 tại Lyon nhưng tiền vệ người Pháp đã chọn áo số 10 tại nước Anh, số áo vẫn còn để trống sau khi Philippe Coutinho rời CLB đến đầu quân cho Barcelona hồi đầu năm.

    Sau tất cả, ít nhất Liverpool và các CĐV của đội bóng cũng có một niềm an ủi nhỏ, đó là Nabil Fekir đã thực sự muốn đến cống hiến cho The Reds, mọi vấn đề đều xuất phát từ CLB chủ quản của anh.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 23:10 10/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...