MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Tiết lộ chấn động: Mourinho đòi tống khứ 'Pele của Man Utd' vì 2 lý do

    20:24 Thứ hai 26/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng Quỷ Đỏ từng muốn bán 1 cậu học trò không vừa ý, nhưng không được toại nguyện.

    Tháng 12 năm ngoái, HLV Jose Mourinho đã phải ngậm ngùi khăn gói rời Old Trafford. Sau khi Manchester United trải qua khởi đầu tồi tệ nhất kỷ nguyên Premier League, BLĐ Quỷ Đỏ quyết định sa thải vị HLV họ mới gia hạn hồi đầu năm.

    1 trong những nguyên nhân khiến Mourinho mất ghế được cho là những rạn nứt không thể cứu vãn trong phòng thay đồ United. Ngoài Paul Pogba bị giam trên ghế dự bị trong thời gian cuối cầm quyền, Mourinho còn có mâu thuẫn với 1 ngôi sao người Pháp khác là Anthony Martial.

    Ngay sau khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo United, nhà cầm quân Bồ Đào Nha đã lấy áo số 9 của Martial trao cho tân binh Zlatan Ibrahimovic. Ở phiên chợ hè năm ngoái, Mourinho còn nuôi ý định bán tiền đạo 23 tuổi, để mang về Ivan Perisic của Inter Milan.

    The two brutal reasons Jose Mourinho wanted to sell Anthony Martial before Manchester United sacking - Bóng Đá

     Martial như "cái gai trong mắt" với Mourinho.

    Tuy vậy đề xuất của Mourinho không được những người đứng đầu Quỷ Đỏ chấp thuận. Được biết Joel Glazer - ông chủ United đặc biệt mến mộ tài năng của Martial và xem anh như "Pele của CLB". 

    Mới đây The Times đã hé mở 2 nguyên do khiến Mourinho mất niềm tin ở cậu học trò người Pháp. Theo đó, nhà cầm quân 56 tuổi nhận định Martial "yếu bản lĩnh", không thể vượt qua các thất bại nhỏ. Ông còn cảm thấy ngôi sao được giới chủ bảo vệ tỏ ra "giận dỗi" quá nhiều trong các trận đấu.

    Xem tài năng của Mourinho:

    Phụng Sồ | 19:50 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...