MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Tiền vệ Hoàng Thịnh: 'Tôi không bao giờ bỏ cuộc'

    08:22 Thứ tư 07/12/2016 | 1

    Dù khó có thể ra sân ở trận gặp Indonesia tối nay, tiền vệ sinh năm 1992 vẫn thể hiện ý chí kiên cường, vươn lên trong khó khăn để truyền lửa cho các đồng đội.

    "Vùng cơ khép háng của tôi vẫn đau mỗi khi cử động mạnh. Dù khó có cơ hội ra sân ở trận bán kết, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi vẫn cố gắng từng ngày tập luyện để mong may mắn đến với mình", tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh chia sẻ. 

    Trước trận bán kết lượt về, Hoàng Thịnh mong các đồng đội sẽ thi đấu quật cường, ngược dòng trước Indonesia để giành vé vào chung kết.

    "Tôi không gặp may mắn ở các giải đấu lớn khi phải chia tay đội tuyển vì chấn thương ở SEA Games 27, SEA Games 28 và hiện tại là AFF Cup 2016. Tôi chúc các đồng đội thi đấu kiên cường, giành vé vào chung kết để cho tôi thêm thời gian kịp bình phục chấn thương". 

    Hôm nay, bố mẹ Hoàng Thịnh sẽ từ thành phố Vinh (Nghệ An) ra Mỹ Đình (Hà Nội) dự khán trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam vs Indonesia. Tiền vệ sinh năm 1992 thoáng chút buồn khi thông báo với bố mẹ rằng mình rất ít có cơ hội được ra sân vì chấn thương.

    hoang-thinh-1

    Hoàng Thịnh thường xuyên phải đối mặt với những chấn thương ở các giải đấu lớn.

    17h chiều 6/12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận bán kết lượt về gặp Indonesia (19h ngày 7/12). 

    Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng sẽ không có đội hình mạnh nhất khi chấn thương của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh chưa kịp bình phục. 

    Trong buổi tập chiều 6/12, tiền vệ người Nghệ An chỉ có thể đi bộ và chạy nhẹ cùng bác sĩ. Anh cho biết cơ khép háng vẫn bị đau mỗi khi vận động mạnh. Bác sĩ đội tuyển nói chấn thương của Thịnh không nặng nhưng cần nhiều thời gian mới có thể hồi phục.

    Trước đó, Hoàng Thịnh tái phát chấn thương trong một buổi tập ở TP.HCM nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi. Do đó, ở trận đấu trên sân của Indonesia, HLV Hữu Thắng đã xếp Văn Thắng đá cặp tiền vệ cùng Xuân Trường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời khi trong tay vị HLV sinh năm 1971 không còn một tiền vệ phòng ngự đích thực nào. 

    Sự vắng mặt của Hoàng Thịnh sẽ khiến những tính toán nhân sự của HLV Hữu Thắng phải thay đổi. Trong tình thế không có tiền vệ phòng ngự trong tay, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng có thể đôn Ngọc Hải lên đá vị trí này. Thay vào đó, cặp trung vệ sẽ là Đình Luật - Tiến Dũng hoặc Đình Luật - Tiến Thành.

    Trong khi tuyển Việt Nam liên tiếp mất quân vì chấn thương, tuyển Indonesia đón sự trở lại của thủ quân Boaz Salossa. Chấn thương bả vai của tiền đạo 30 tuổi chưa bình phục hoàn toàn nhưng anh đủ sức khỏe để ra sân ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

    Trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra 19h tối 7/12 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Do đã thua 1-2 ở lượt đi, thầy trò Hữu Thắng buộc phải thắng 1-0 hoặc chênh lệch 2 bàn cách biệt nếu để đối phương ghi bàn, mới có thể giành quyền vào chung kết.

    Trước SEA Games 28 năm 2015, Hoàng Thịnh cũng từng phải chia tay đội vì bị gãy xương sườn ở một trận đấu giao hữu.

    Tùng Lê | 08:05 07/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...