MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Tiền vệ Duy Mạnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam chưa thực sự gắn kết

    18:54 Thứ tư 06/12/2017

    BongDa.com.vn Trước ngày lên đường sang Thái Lan dự giải đấu giao hữu M150, tiền vệ trẻ Duy Mạnh đã có những chia sẻ với giới truyền thông về những vấn đề mà U23 Việt Nam đang gặp phải.

    Hôm nay (06/12) là ngày tập luyện cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi lên đường dự giải đấu giao hữu M150. HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ chia 2 đội đá đối kháng với 2 sơ đồ 3-4-2-1 và 3-5-2.  So với các buổi tập trước, toàn đội đã bắt nhịp tốt hơn với các ý đồ chiến thuật của HLV. Tuy nhiên, BHL vẫn còn phải nhắc nhở các cầu thủ rất nhiều về cách giao tiếp trên sân. Sau buổi tập, tiền vệ Duy Mạnh đã thừa nhận điểm yếu này với báo giới: “Tất cả các cầu thủ ra sân đều cố gắng nỗ lực chơi cống hiến, tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Hôm nay đã là ngày tập trung thứ 6 rồi. BHL luôn yêu cầu bọn em phải trao đổi, nói chuyện với nhau nhiều hơn kể cả trong lúc tập luyện lẫn sinh hoạt. Em nghĩ toàn đội đến thời điểm này đã có sự gắn kết nhất định.

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh trả lời báo chí sau buổi tập.

    Tuy nhiên, khi bọn em chơi bóng vẫn còn thiếu sự thông tin liên lạc giữa các cá nhân trên sân. Thầy nhắc rất nhiều về điều này. Thầy có nói rằng trong bóng đá thông tin giữa các cầu thủ là rất quan trọng. Khi tấn công phải hô hào cùng nhau tấn công, trong phòng ngự cũng như vậy.”

    Ngoài ra, cầu thủ của CLB Hà Nội cũng chia sẻ thêm về những khó khăn mà toàn đội gặp phải khi chuyển sang sơ đồ chiến thuật mới, đặc biệt là các thành viên ở hàng hậu vệ: “Trước đây đá 4 hậu vệ thì chỉ có 2 trung vệ, nhưng bây giờ có 3 trung vệ, trong đó em giữ vị trí hậu vệ thòng. Khi đá với ít hậu vệ hơn thì khoảng trống sẽ lộ ra nhiều hơn, các hậu vệ phải hoạt động hết công suất để lấp những khoảng trống đó. Em luôn cố gắng tiếp thu tất cả những gì các thầy dạy trên sân tập để thích nghi tốt nhất với sơ đồ mới. Đặc biệt là về tư thế, hầu hết cầu thủ Việt Nam mình đều sai tư thế trong các tình huống đón bóng cũng như cắt bóng.”

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 18:44 06/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...