MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Tiền đạo Supachai lên tiếng sau khi nhận thẻ đỏ vì đấm Đình Trọng

    14:06 Thứ tư 27/03/2019 | 8

    BongDa.com.vn Sau khi bị truất quyền thi đấu vì hành động không đẹp với Đình Trọng, tiền đạo Supachai đã lên tiếng về tấm thẻ đỏ này.

    Trong trận thua với tỉ số 0-4 trước U23 Việt Nam. Phút 57, trung vệ Tấn Sinh chạy giật lùi, vô tình đẩy vào Supachai Jaided. Tiền đạo của U23 Thái Lan ngã về phía trước, nhưng mượn đà đó anh vung tay đấm thẳng vào cổ Đình Trọng. Lúc đó, Việt Nam đang dẫn 2-0, và rất có thể điều đó khiến niềm kỳ vọng lớn nhất trên hàng công Thái Lan nổi nóng.

    Tiền đạo Supachai lên tiếng sau khi nhận thẻ đỏ vì

     Supachai nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

    Hành động của Supachai Jaided không qua được mắt trọng tài Kasimov Sherzo. Ông ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi chân sút Thái Lan. Trước khi rời sân, Jaided cũng hối lỗi và chắp tay hướng về phía khán giả mong được tha thứ.

    Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, tiền đạo Supachai cho biết: "Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì sự cố trên mà trận đấu trở nên tồi tệ hơn. Tôi chấp nhận điều đó và sẽ cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của mình.

    Đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của tôi khi chơi cho các cấp độ ĐTQG Thái Lan. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, tôi nghĩ tình huống đó không nên xảy ra. Đó là lỗi của tôi.

    Sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Việt Nam, tôi sẽ nhìn nhận lại những sai lầm để phát triển bản thân, đó là một sai lầm không tốt và là một bài học quý giá trong cuộc sống của tôi."

    Tiền đạo Supachai lên tiếng sau khi nhận thẻ đỏ vì

     Supachai gửi lời xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.

    Supachai Jaided là trung phong số một của U23 Thái Lan. Anh vốn chắc suất ở đội tuyển quốc gia nhưng đủ tuổi để chinh chiến cùng lứa U23. Tấm thẻ đỏ này sẽ khiến Jaided bị treo giò trận ra quân ở vòng chung kết U23 châu Á diễn ra trên sân nhà vào tháng 1/2020. Nếu như Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xác định pha đánh nguội này mang tính chất nghiêm trọng, án treo giò có thể kéo dài hơn.

    Viết Định | 13:45 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...