MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Tiền đạo Quang Hải giải nghệ đi bán yến sào

    13:34 Thứ hai 03/10/2016 | 2

    Cựu tiền đạo ĐTVN Nguyễn Quang Hải đã chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu ở tuổi 31.

    Dù vẫn còn rất “máu” thi đấu nhưng ở mùa giải 2016, Quang Hải gần như mất hút trong màu áo CLB Than Quảng Ninh. Anh chỉ ra sân 5 trận ở mùa giải vừa rồi, ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Lý do dẫn đến việc Quang Hải không thi đấu thường xuyên, dẫn đến phong độ giảm sút là do tiền đạo người Khánh Hòa bị thoát vị đĩa đệm.

    Có thời gian Quang Hải tưởng như đã chữa trị dứt điểm được chấn thương này nhưng cuối cùng anh đã đành phải chấp nhận một thực tế là mình không thể tiếp tục chơi bóng với cái lưng rất đau mỗi khi vận động mạnh.

    tien-dao-quang-hai

     Nguyễn Quang Hải. Ảnh: Internet.

    Trong giai đoạn quyết định ở mùa giải 2016, Quang Hải buộc phải xin phép HLV Phan Thanh Hùng cùng BHL đội Than Quảng Ninh cho về nhà nghỉ ngơi. Ngay cả khi Than Quảng Ninh giành cúp quốc gia – danh hiệu duy nhất đến thời điểm này, Quang Hải cũng không thể có mặt ăn mừng cùng các đồng đội.

    Trước đó, ở trận “chung kết V.League” với HN T&T trên sân Cẩm Phả, Quang Hải cũng rất muốn được vào sân để cống hiến sức lực và tri ân tới các CĐV đất Mỏ, nhưng cuối cùng anh vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị.

    Kết thúc mùa giải 2016 với nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn, điều mà Quang Hải trăn trở là anh vẫn muốn được tiếp tục thi đấu, nhưng vì chấn thương nên buộc phải nói lời chia tay. Quang Hải cũng rất tiếc nuối khi ở mùa giải cuối cùng anh khoác áo Than Quảng Ninh, đội bóng đã không thể giành chức vô địch V.League. Tất nhiên, cúp quốc gia cũng là một phần thưởng rất lớn và xứng đáng với toàn đội.

    Từng khoác áo ĐTVN trong nhiều năm, nhưng trong sự nghiệp thi đấu ở CLB, Quang Hải lại khá long đong. Kết thúc V.League 2010, với chữ ký trị giá 9 tỷ đồng về với Navibank Sài Gòn, Quang Hải hy vọng mình sẽ sang trang. Tuy nhiên, chuỗi ngày ở Sài thành và thậm chí ngay cả khi chuyển ra Hải Phòng thực sự rất buồn tẻ với Quang Hải. Chấn thương liên miên cùng phong độ thiếu ổn định khiến Quang Hải đánh mất luôn vị thế trên bình diện ĐTQG.

    Khép lại một sự nghiệp nhiều điểm nhấn vui, buồn, Quang Hải đã chuẩn bị cho mình một con đường mới để tiếp tục bước đi. Anh cùng vợ và một người bạn đã mở đại lý kinh doanh yến sào. Với thương hiệu Quang Hải, công việc của cựu tiền đạo ĐTVN có nhiều thuận lợi và anh rất vui về điều đó!.

    Huy Phong | 10:13 03/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...