MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Tiền đạo đối đầu ĐT Việt Nam hạ quyết tâm giành ngôi Vua phá lưới

    10:02 Thứ ba 13/11/2018

    Lập cú đúp giúp Malaysia ngược dòng thành công và đánh bại Lào ở vòng loại bảng A AFF Cup 2018, tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha đã thể hiện quyết tâm cạnh tranh ngôi Vua phá lưới với Adisak Kraisorn của Thái Lan.

    Trong trận đấu thứ hai tại vòng bảng A AFF Cup 2018, dù có lợi thế sân nhà và hạ quyết tâm tạo ra một “cơn mưa gôn” vào lưới ĐT Lào, nhưng ĐT Malaysia lại gặp rất nhiều khó khăn. Tấn công nhiều, nhưng phải tới những phút cuối cùng, ĐT Malaysia mới giành được chiến thắng 3-1 bằng các bàn thắng muộn của Talaha.

     - Bóng Đá

     Talaha đang có phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo ĐT Malaysia.

    Lập cú đúp ở trận này, Talaha đã mang về 3 điểm rất quan trọng cho Malaysia, giúp ĐT này tạm dẫn đầu bảng A sau 2 trận toàn thắng (hơn Myanmar và Việt Nam 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận). Talaha cũng đang chứng tỏ vai trò quan trọng của mình ở ĐT Malaysia khi ngoài cú đúp này, anh cũng là người ghi bàn duy nhất ở trận gặp ĐT Campuchia, giúp ĐT Malaysia thắng sít sao 1-0.

    Có được 3 bàn thắng, Talaha tỏ ra khá tự tin khi nhắc tới cuộc đua tranh ngôi Vua phá lưới. Tại AFF Cup 2018, cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất là tiền đạo Adisak Kraisorn của Thái Lan với 6 pha lập công chỉ sau lượt trận ra quân gặp Timor Leste (trận này Thái Lan thắng 7-0).

    Trả lời phỏng vấn trên trang chủ của giải đấu, Talaha cho biết: “Tôi hy vọng rằng Adisak sẽ không ghi được nhiều bàn thắng như vậy nữa ở các trận đấu tiếp theo. Dĩ nhiên tôi phải hy vọng vào điều đó để cạnh tranh ngôi Vua phá lưới.”

    Mặc dù vậy, Talaha cũng nhấn mạnh: “Tất nhiên, đây không phải mục tiêu lớn nhất của tôi tại giải đấu này. Tôi muốn chơi bóng vì đội tuyển quốc gia và tôi luôn hạnh phúc khi đội nhà giành chiến thắng.”

    Chia sẻ về trận thắng nhọc nhằn trước Lào, Talaha cho biết: “Chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp một, nhưng trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV đã chỉ cách để chúng tôi tấn công hiệu quả hơn. Thật may mắn khi chúng tôi có được 2 bàn thắng muộn để giành chiến thắng.”

    Ở lượt đấu tiếp theo, ĐT Malaysia sẽ phải làm khách trước ĐT Việt Nam. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình và được coi là “trận chung kết” của bảng A bởi đội thắng nhiều khả năng sẽ giành được ngôi đầu bảng dù còn gặp phải sự cạnh tranh không nhỏ từ ĐT Myanmar.

    Long Nguyên | 09:10 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...