MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Tiền chỉ đang giết chết PSG?

    22:01 Thứ tư 07/03/2018 | 1

    Hai thất bại liên tiếp trước Real Madrid và bị loại khỏi Champions League, PSG một lần nữa chứng minh tiền chưa đủ để mua được danh hiệu.

    Nhắc đến PSG là nhắc đến CLB máu mặt trên thị trường chuyển nhượng. Các ông chủ Ả-rập không tiếc tiền để đem về các ngôi sao lớn và nuôi giấc mộng bá vương châu Âu. Từ khi lên nắm quyền vào tháng 6/2011, Qatar Sports Investments mạnh tay đầu tư hơn 1 tỷ euro trong việc mua sắm cầu thủ.

    Sau tất cả, PSG chỉ thống trị giải quốc nội với 4 danh hiệu Ligue, 3 Coupes des France và 4 Coupes des Ligues. Ở đấu trường châu Âu, đội bóng nước Pháp đúng một lần lọt vào bán kết Champions League

    Mùa hè 2017, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử tiếp tục gây chấn động làng túc cầu thế giới khi bỏ ra 222 triệu euro vì muốn có được chữ ký của siêu sao Neymar rồi sau đó là Mbappe.

    Không thể phủ nhận đóng góp của 2 siêu sao trong những chiến thắng của PSG giai đoạn qua nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Ở trận đấu lượt đi với Real, Neymar cùng Mbappe chỉ để lại niềm nuối tiếc và nỗi thất vọng cho người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     PSG chi hơn 1 tỷ euro vẫn thất bại ở Champions League.

    PSG có rất nhiều tiền, cách họ mua cầu thủ cho thấy được toan tính vượt bậc của kẻ nhà giàu. Báo giới chỉ trích ông chủ Trung Đông ném tiền qua cửa sổ để có Neymar, Mbappe, nhưng đừng quên đây vừa là làm ăn, vừa tạo nên bộ mặt đội bóng. Tuy nhiên, PSG trông giống như một nhóm các ngôi sao tầm trung hơn là một đội bóng gắn kết để trở nên vĩ đại.

    Giống PSG, Man City được sở hữu bởi ông chủ người Ả-rập. Đội bóng nước Anh cũng không ngần ngại chi hơn 1 tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng. Giai đoạn đầu mùa, tờ Marca từng hết lời ca ngợi 2 CLB: “Không phải Barca và Real, Manchester City cùng PSG đang trở thành hai CLB đáng gờm nhất châu Âu thời điểm hiện tại”. Song, so với nửa xanh thành Manchester liên tiếp chinh phạt mọi đấu trường, PSG đang chỉ còn là cái bóng của chính mình.

    Không phải hiển nhiên có sự khác biệt như vậy. Điều đó xuất phát từ chặng đường xây dựng đội bóng của cả 2 CLB. Với kinh nghiệm cũng như triết lý được kế thừa từ Johan Cruyff, Pep đã xây dựng một Man City với lối chơi rõ ràng, vừa đẹp mắt vừa hiệu quả.

     - Bóng Đá

     Đội bóng nước Pháp chủ yếu xây dựng đội bóng bằng sức mạnh đồng tiền.

    Sau 18 tháng dưới bàn tay cựu HLV Barca, đội bóng nước Anh hình thành DNA bóng đá tấn công. Còn với PSG, đó chỉ là tập thể thiếu gắn kết của những siêu sao đặt tiền bạc lên trên hết.

    Trước đó, HLV Ancelotti từng thẳng thắn nhận xét về tình trạng của PSG: “Với Neymar và Mbappe, PSG vẫn đang tìm kiếm bản sắc riêng biệt”. PSG có nhiều thứ mà các CLB mong muốn, hàng thủ ưu việt với Thiago Silva, Dani Alves, hàng công lợi hại Cavani, Neymar, nhưng thiếu bản sắc khiến các đối thủ dè chừng.

    Ngoài ra, Guardiola còn bỏ xa Emery về cách quản lý học trò. Dưới sự lãnh đạo cứng rắn của Pep, đội bóng nước Anh ngày một trở nên mạnh mẽ. Ngay khi vừa ngồi lên ghế nóng ở Etihad, ông không ngần ngại đẩy Joe Hart đi, đàn áp những cái tôi lớn như Yaya Toure. Người cũ của Bayern biết cách giúp các cầu thủ làm gì để thi đấu tốt hơn.

     - Bóng Đá

     Pep đã giúp Man City xây dựng bản sắc cũng như lối đá vừa hiệu quả vừa đẹp mắt.

    Trong khi đó, nhìn vào PSG toàn sao nhưng chẳng khác nào những đứa trẻ thiếu kỷ luật, ngạo mạn. Đội bóng nước Pháp không có HLV đủ bản lĩnh, rắn rỏi để đàn áp “cái tôi” quá lớn của các cầu thủ. Unai Emery quá hiền lành, nếu không nói đang tỏ ra nhu nhược. Mối bất hòa của Cavani và Neymar trước đó cũng xuất phát từ chính cách huấn luyện, quản lý không rõ ràng, hời hợt của ông.

    Theo cây bút Peter Staunton phân tích: “Tiền là cần thiết để mang về những cầu thủ thích hợp cho CLB, nhưng không đủ mạnh để tạo nên những điều thành công đáng ra nó phải có”.

    Tiền có thể giúp PSG vô địch Ligue 1 nhưng chưa đủ để chạm tay vào cúp Champions League danh giá. Đội bóng nước Pháp cần chú trọng hơn vào những kế hoạch xây dựng lâu dài cũng như tạo nên bản sắc riêng biệt cho đội bóng. Có như vậy, PSG mới thống trị tuyệt đối châu Âu như cách Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich từng làm.

    Tiểu Thiên | 19:00 07/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...