MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thương vụ Lee Nguyễn đổ bể, TP.HCM có đủ sức để quật ngã Hà Nội?

    22:32 Chủ nhật 23/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn TP.HCM là đội hoạt động rầm rộ nhất trên thị trường chuyển nhượng V-League 2020. Nhưng...

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng, cầu thủ chạy cánh Võ Huy Toàn, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, vua phá lưới giải hạng Nhất Nguyễn Xuân Nam, Lê Đức Lương... là những cái tên nổi bật “cập bến” đội chủ sân Thống Nhất. Cộng với Pape Diakite, Amido Balde, Matias Jadue, Viktor Prodell, lực lượng TP.HCM hứa hẹn sẽ đẩy sức nóng cuộc đua vô địch V-League 2020 lên đỉnh điểm. Thế nhưng “họa vô đơn chí”, HLV Chung Hae Seong bị tổn thất nặng nề về lực lượng khi đội trưởng Đỗ Văn Thuận, Jadue, Prodell bất ngờ dính chấn thương nặng.

    Bản hợp đồng Lee Nguyễn trở thành “bom xịt” vào ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng khép lại vô tình giáng đòn mạnh vào tham vọng đổi màu huy chương của TP.HCM. Thực tế chứng tỏ đội hình nhiều ngôi sao của TP.HCM chưa phát huy hiệu quả như mong đợi. Không phải ngẫu nhiên mà từ đầu năm 2020 đến nay, họ chỉ gặt hái kết quả từ hòa đến thua, trong đó có thất bại 1-2 trước Buriram United tại vòng sơ loại AFC Champions League và để cho Yangon United cầm hòa với tỷ số 2-2 ở trận ra quân AFC Cup.

     - Bóng Đá

    Amido Balde ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho TP.HCM trong trận Yangon United.

    Nhận xét về sức mạnh của thầy trò HLV Chung Hae Seong, HLV trưởng câu lạc bộ Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho biết: "TP.HCM thực hiện nhiều thay đổi trên hàng tấn công với Phi Sơn trở lại sau chấn thương, Công Phượng trở về từ Bỉ, và họ tăng cường các chân sút ngoại tốt. Tuy vậy, thông qua các kết quả giao hữu đầu mùa cũng như trận hòa 2-2 trước Yangon United, tôi cho rằng họ chưa thể hiện sự gắn kết trên hàng công. Nếu các tiền đạo phối hợp ăn ý, TP.HCM sẽ có sức mạnh đáng gờm.

    Thật ra những trận đấu giao hữu chỉ mang tính chất thử nghiệm, thắng hay thua chẳng quan trọng. Cho nên việc TP.HCM toàn hòa và thua kể từ đầu năm 2020 đến nay không phải là vấn đề quá lớn. Điều quan trọng là đội bóng kịp chứng tỏ khả năng chuyên môn và sức mạnh vốn có khi vào giải đấu chính thức. Ở điểm này, Công Phượng và đồng đội chưa đạt điểm rơi phong độ chính xác khi để cho Buriram United quật ngã tại AFC Champions League và chỉ bỏ túi 1 điểm trước Yangon United từng thảm bại 2-5 trước Hà Nội tại AFC Cup 2019.

     - Bóng Đá

    Đội trưởng Phi Sơn chưa thể kết nối hiệu quả hàng tiền vệ và các tiền đạo.

    Có quá trình chuẩn bị chu đáo nhưng TP.HCM vẫn chưa “vào phom”. Thêm vào đó, chấn thương của các trụ cột sẽ khiến HLV Chung Hae Seong mất thêm thời gian gầy dựng lại từ đầu đội hình chính. Hơn nữa, nên nhớ đội á quân V-League còn mất đi yếu tố bất ngờ. Đó là chưa kể TP.HCM phần nào sụt giảm uy tín sau “cú lừa” của thương vụ Lee Nguyễn, được đồn đoán thực chất là chiêu trò đánh bóng thương hiệu. Bất chấp việc sở hữu Công Phượng, Huy Toàn, Phi Sơn,... TP.HCM rất khó cạnh tranh ngôi vương V-League 2020 với Hà Nội nếu cứ thi đấu dưới sức như trận hòa Yangon United.

    Gia Minh | 22:02 23/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...