MỚI NHẤT :
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Thương thảo thuận lợi, Luis Enrique sắp về Arsenal?

    16:49 Thứ năm 26/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Những thông tin về việc HLV Luis Enrique đến Arsenal thay thế Arsene Wenger không còn là những tin đồn. Điều này đang sắp thành sự thật.

    Việc HLV Arsene Wenger thừa nhận Luis Enrique là nhà cầm quân mà ông tin có thể mang thành công về sân Emirates khiến người ta tin rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha sắp đến sân Emirates.

     - Bóng Đá

    HLV Arsene Wenger thừa nhận Luis Enrique là nhà cầm quân có thể mang thành công về sân Emirates

    Mới đây, báo chí Anh và Tây Ban Nha cũng cho hay: Các cuộc thương thảo giữa Arsenal và HLV Luis Enrique đang rất tốt. HLV 47 tuổi khá thích thú với việc được đến Arsenal và triết lý của CLB cũng phù hợp với ông.

    Cũng trong bài phát biểu mới đây với báo chí, HLV Arsene Wenger khẳng định không tham gia vào công tác tìm kiếm tân HLV của Arsenal. Bởi có một cái tên khác đóng vai trò lớn trong việc này.

    Đó chính là Raul Sanllehi, cái tên quan trọng từng làm việc cho câu lạc bộ xứ Catalonia, Barcelona. Tháng 11/2017, Arsenal đã công bố việc bổ nhiệm ông Raul Sanllehi trở thành trưởng bộ phận đối ngoại - phụ trách về các vấn đề quan hệ bóng đá của CLB.

     - Bóng Đá

    Thương thảo thuận lợi, Luis Enrique sắp về Arsenal?

    Raul Sanllehi năm nay 48 tuổi, được xem là nhân tố quan trọng đứng sau các bản hợp đồng bom tấn của Barcelona trong nhiều năm qua như Neymar (qua mặt Real Madrid), Luis Suarez (vượt qua quá trình thương thảo khó khăn với Liverpool), David Villa, Dani Alves,... Hiển nhiên sự liên hệ của ông với HLV Luis Enrique là hiểu được.

    Ông được mô tả là người có mối quan hệ tốt với cầu thủ, người đại diện và các bên liên quan trong quá trình chuyển nhượng. Raul Sanllehi cũng từng được Man City và ba tổ chức lớn của bóng đá châu Âu lẫn thế giới là UEFA, FIFA và ECA săn đón. Ngoài ra Raul Sanllehi có nhiều mối quan hệ ở khu vực Nam Mỹ và có thể giúp Arsenal mở rộng việc tuyển trạch các ngôi sao ở khu vực giàu tiềm năng này.

    Về mặt lương bổng, Luis Enrique muốn lương 15 triệu bảng/năm để đến Arsenal, mức lương phải nói là khá cao so với mặt bằng chung. Báo chí Anh sau khi tiết lộ rằng HLV người Tây Ban Nha đang là ứng viên số 1, đã đưa ra yêu sách với BLĐ Arsenal.

     - Bóng Đá

    Tháng 11/2017, Arsenal đã công bố việc bổ nhiệm ông Raul Sanllehi trở thành trưởng bộ phận đối ngoại - phụ trách về các vấn đề quan hệ bóng đá của CLB.

    Mức lương này ngang với mức lương mà Mourinho vừa nhận tại Man Utd, với bản hợp đồng đến năm 2020, cùng lựa chọn gia hạn một năm với mức lương 15.3 triệu bảng/năm (tương đương 16.92 triệu euro).

    Wenger được đồn đoán là đang nhận 12 triệu bảng/năm. Nhưng có thông tin trước đây chỉ là 8.3 triệu bảng/năm. Mức lương của các HLV khác tại Ngoại hạng Anh cũng khá thấp, ví dụ như HLV Conte chỉ là 9 triệu bảng/năm, Jurgen Klopp (Liverpool) - 7 triệu bảng/năm hay Pochettino chỉ nhận 6 triệu bảng.

    Kể từ khi chia tay Barca HLV người Tây Ban Nha vẫn chưa trở lại làm việc, ông khẳng định muốn nghỉ ngơi và chỉ trở lại cầm quân vào đầu mùa giải tới.

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 16:49 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...