MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Thương hiệu Thể Công trở lại vào năm 2019?

    14:59 Thứ sáu 13/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn CLB Viettel đã phát đi thông báo sẽ đưa thương hiệu Thể Công trở lại nếu thăng hạng lên chơi V-League ở mùa tới.

     Hôm nay (13/04), Ban lãnh đạo CLB Viettel đã đưa ra thông báo về kế hoạch đưa tên tuổi của Thể Công trở lại bản đồ bóng đá Việt Nam. Cụ thể, nếu đội bóng này thăng hạng lên chơi ở V-League 2019, phiên hiệu Thể Công sẽ là tên chính thức của đội bóng: “Sau 9 năm phiên hiệu Thể Công không tồn tại trên bản đồ bóng đá nước nhà và 2 năm tích luỹ kinh nghiệm ở giải hạng Nhất quốc gia, mùa giải 2018 là bước ngoặt để cái tên Thể Công hào hùng trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá quốc nội.

     - Bóng Đá

     CLB Viettel khao khát thăng hạng ở mùa giải 2018. 

    Việc thăng hạng và lấy lại phiên hiệu Thể Công ở mùa giải V-League 2019 là nhiệm vụ hàng đầu tập đoàn viễn thông Quân Đội giao cho Trung tâm thể thao Viettel, kèm theo đó là những điều kiện tốt nhất để đoàn quân của thượng tá Nguyễn Thanh Hải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó.” 

    Đây là một tin không thể nào vui hơn với những người đã từng yêu quý Thể Công. Trong một bài phỏng vấn cách đây 2 năm, ông Vũ Tam Hòa, giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel cũng từng chia sẻ về ý định này của CLB: "Thể Công là cái tên rất thiêng liêng không chỉ với người hâm mộ. Việc không sử dụng cái tên Thể Công sau cuộc chuyển giao đội bóng cho Thanh Hóa là có lý do riêng.

    CĐV mong mỏi cái tên Thể Công được tái sinh và chính chúng tôi cũng có chung suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, đây chưa phải thời điểm thích hợp làm tái sinh thương hiệu Thể Công. Một khi lứa cầu thủ của lò Viettel đào tạo đạt độ chín, đủ sức gánh vác và làm rạng ngời thêm truyền thống, chúng tôi sẽ cân nhắc xin Bộ Quốc phòng giao lại thương hiệu Thể Công."

     - Bóng Đá

     Bùi Tiến Dũng là gương mặt tiêu biểu của CLB Viettel.

    Hiện tại, Viettel đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng. Những cá nhân như Trọng Đại và Bùi Tiến Dũng là đại diện tiêu biểu cho sự trỗi dậy của đội bóng áo lính sau một thời gian dài vắng bóng. Mới đây, Viettel cũng đã quyết định giải thể đội trẻ đang chơi ở giải hạng Nhì để tập trung nguồn nhân lực tối đá cho tham vọng trở lại sân chơi đỉnh cao V-League. 

    Ngày mai (14/04), CLB Viettel sẽ có trận ra quân vào lúc 17h00 gặp Hà Nội B trên sân Hàng Đẫy.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 14:10 13/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...