MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Thực hư vụ Chapecoense bị xử thua 0-3 và nộp tiền phạt

    19:39 Thứ ba 13/12/2016 | 3

    BongDa.com.vn Đã rõ vụ CLB Chapecoense vừa phải nhận án phạt khó hiểu từ Tòa án thể thao Brazil dù mới trải qua tai nạn máy bay thương tâm.

    Như đã đưa tin, CLB Chapecoense đã gặp tai nạn máy bay kinh hoàn khi đang trên đường đến Comlombia tham dự trận chung kết Copa Sudamericana 2016 với Atletico Nacional. Vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng của 71 người, trong đó có 19 cầu thủ của Chapecoense.

    cha

     Chapecoense vẫn bị phạt.

    Ngay sau tai nạn, đối thủ Atletico Nacional lên tiếng kêu gọi trao danh hiệu cho CLB xấu số Brazil. Đội bóng Colombia sau đó vẫn tổ chức trận chung kết lượt đi với sự góp mặt của hơn 40.000 cổ động viên ngồi chật kín sân Atanasio Girardot để cầu nguyện và tưởng niệm các nạn nhân dẫu cho trận đấu đã bị hủy bỏ.

    Tuy nhiên, Tòa án thể thao Brazil lại không chấp nhận điều này. Theo đó, tờ Daily Mail đưa tin, cả 2 CLB đều nhận án phạt xử thua 0-3, đồng thời Chapecoense buộc phải nộp phạt 25,000 bảng vì lý do nêu trên.

    Dẫu vậy, cách đây ít phút, tờ báo uy tín AS (Tây Ban Nha) cho biết họ đã liên hệ với Tòa án công lý thể thao Brazil (STJD) để xác nhận sự việc. Theo lời STJD, không hề có chuyện tòa ra án phạt hành chính với Chapecoense.

    Được biết không ít CLB lớn trên thế giới đã ngỏ lời giúp đỡ Chapecoense bằng cách gửi cầu thủ sang, thậm chí cả những danh thủ như Ronaldinho hay Juan Riquelme cũng đã có ý định đầu quân thi đấu cho Chapecoense mà không nhận lương.

    Sự cố của Chapecoense được liên tưởng đến "Thảm họa hàng không Munich" năm 1958 đã khiến 11 thành viên của Manchester United thiệt mạng.

    Video CĐV chia sẻ nỗi đau với các cầu thủ Chapecoense:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 19:26 13/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...