MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Thực hư tin đồn 5 CLB Hàn Quốc muốn chiêu mộ HLV Park Hang-seo

    17:59 Thứ sáu 28/12/2018 | 2

    BongDa.com.vn Trước thông tin có đến 5 CLB Hàn Quốc đang chèo kéo HLV Park Hang-seo trở về quê nhà làm việc, người đại diện Lee Dong-jun đã chính thức lên tiếng về điều này.

    Sau những thành công mà HLV Park Hang-seo đã làm được cùng các ĐT Việt Nam trong năm 2018, tương lai của ông bỗng dưng nhận được rất nhiều sự quan tâm của NHM. Những ngày qua, theo tiết lộ từ tờ Korea Times, hiện tại có 5 CLB Hàn Quốc đang chèo kéo thầy Park và sẵn sàng chi mức đãi ngộ rất hấp dẫn.

    Đã rõ thực hư tin đồn 5 CLB Hàn Quốc muốn chiêu mộ HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Người đại diện lên tiếng về thông tin có 5 CLB Hàn Quốc theo đuổi HLV Park Hang-seo.

    Cụ thể, tờ báo này chỉ ra 5 CLB Hàn Quốc đang chèo kéo thầy Park, đó là: Busan Ipark, Daejeon Citizen, Gwangju FC, Jeju United và Incheon United (CLB Xuân Trường từng thi đấu). Và các đội bóng này sẵn sàng duyệt chi mức lương 100.000 USD/tháng (gần gấp 5 lần số tiền ông được trả ở ĐT Việt Nam).

    Trước thông tin này, người đại diện Lee Dong-jun của vị chiến lược gia 59 tuổi cho biết trên tờ Spotv News (Hàn Quốc): "Tôi đã lắng nghe những thông tin liên quan đến tương lai của HLV Park. Nhưng thành thật mà nói, hiện tại tất cả chỉ là tin đồn và nó không đúng sự thật. Chúng tôi chưa nhận được lời đề nghị nào cả. Trước mắt ông ấy là tập trung hết sức cho Asian Cup 2019."

    Hiện tại, HLV Park Hang-seo đã cùng các cầu thủ ĐT Việt Nam đặt chân đến Qatar bắt đầu chuyến tập huấn ngắn ngày và chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT Philippines vào ngày 31/12 trước khi bắt đầu hành trình tại Asian Cup. Ở đó, đoàn quân của thầy Park sẽ đụng độ ĐT Iraq (08/01), ĐT Iran (12/01) và ĐT Yemen (16/01).

    Đăng Huy | 17:30 28/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...