Hè năm nay, HLV Wenger dường như có chút xông xáo hơn trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể đưa thêm một cái tên ‘đình đám’ nào về Emirates để gia cố hàng công. Trong suốt kỳ EURO 2016, Giáo sư người Pháp có lẽ đã chứng kiến Olivier Giroud phối hợp ăn ý và hiệu quả như thế nào với Griezmann trên hàng công của đội tuyển Pháp. Ý định đưa Griezmann về Arsenal là khá rõ ràng, nhất là khi các cổ động viên của Pháo thủ ngày đêm hô hào vị chiến lược gia 66 tuổi hãy chiêu mộ một chân sút thực sự chất lượng nhằm khẳng định tham vọng của đội bóng ở mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, bên cạnh việc Griezmann vừa mới chỉ gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Atletico Madrid, tài chính cũng là một trong những trở ngại lớn nhất mà Wenger gặp phải trong cuộc đi săn này. Mức phí giải phóng hợp đồng lên đến 100 triệu euro của ngôi sao 25 tuổi dường như là điều bất khả thi đối với đội bóng thành London, cho dù Arsene Wenger luôn khẳng định rằng ông sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để đưa 1 ngôi sao đẳng cấp thế giới về Emirates.
Ban lãnh đạo của Arsenal được cho là sẽ không ‘phá két’ cho chữ ký của Griezmann, kể cả khi người hâm mộ của Pháo thủ đang vô cùng tức giận và bất bình với cách mà đội bóng con cưng ‘đi chợ’ ở mỗi kỳ chuyển nhượng.