MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thực hư chuyện Anh Đức lên làm "thuyền trưởng" B.Bình Dương

    19:24 Thứ hai 01/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi HLV Trần Minh Chiến rời ghế nóng tại B.Bình Dương, nhiều NHM đồn đoán về khả năng lão tướng Anh Đức sẽ lên nắm giữ vị trí cơ trưởng tại đội bóng đất Thủ.

    HLV Trần Minh Chiến sau một mùa giải tương đối thành công cùng B.Bình Dương (vô địch Cúp Quốc gia 2018) đã bất ngờ đệ đơn từ chức vào ngày 29/03 vừa qua. Những sóng gió trong nội bộ đội bóng đất Thủ nhiều khả năng là lý do để cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đưa ra quyết định đau lòng này.

    Thực hư chuyện Anh Đức lên làm

     HLV Trần Minh Chiến đã chia tay B.Bình Dương.

    Đầu tiên đó là vụ lùm xùm xung quanh bàn thua ngớ ngẩn của thủ thành Bùi Tấn Trường trong trận gặp Ceres Negros. Và sau đó là những kết quả không mấy ấn tượng ở đấu trường AFC. 

    Trước hiện tình này, không ít NHM cho rằng tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đủ khả năng lên nắm B.Bình Dương và đưa CLB tạm qua được cơn sóng lớn lần này. Tuy nhiên, nếu chiếu theo Điều lệ giải thì tiền đạo 33 tuổi này vẫn chưa thể đáp ứng đủ các tiêu chí.

    Thực hư chuyện Anh Đức lên làm

     Tiền đạo Anh Đức chưa đủ điều kiện làm HLV trưởng của B.Bình Dương.

    Cụ thể, theo khoản a, điều 3.2 trong Điều lệ V.League 2019, HLV trưởng phải đáp ứng những điều kiện sau:

    • Có ít nhất bằng tốt nghiệp đại học Thể dục thể thao chuyên sâu bóng đá.
    • Có bằng A của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương đương của nước ngoài được AFC công nhận.
    • Được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấp Giấy chứng nhận năng lực trong trường hợp không đạt một trong các yêu cầu trên nhưng là HLV trưởng của các CLB đã tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hoặc là HLV trưởng của ĐTQG trong 5 năm gần nhất trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này.

    Từ đó, có thể thấy "Đức Eto'o" không thể làm HLV trưởng. Tuy nhiên, anh đã có bằng B AFC và hội đủ điều kiện để trở thành trợ lý HLV. Tại V-League, không ít những trường hợp đảm đương cả 2 vai trò là cầu thủ và cả trợ lý HLV. Gần nhất có thể kể đến Nguyễn Ngọc Duy ở CLB Sài Gòn trong thời kỳ HLV Phan Văn Tài Em còn tại vị.

    Thực hư chuyện Anh Đức lên làm

     HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ lên làm HLV trưởng B.Bình Dương.

    Trước tình hình đó, CLB B.Bình Dương cũng đã đưa ra quyết định bổ nhiệm trợ lý Nguyễn Thanh Sơn vào vai trò HLV trưởng. Nhà cầm quân này cũng không còn xa lạ với NHM đội chủ sân Gò Đậu khi ông có thời gian đảm nhận chức danh HLV trưởng điều hành các buổi tập và nhận những chỉ đạo chiến thuật từ Giám đốc kỹ thuật Lê Thuỵ Hải.

    Một tin vui khác đến với đội bóng đất Thủ trong những tháng ngày lận đận này chính là việc tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gần như đã hồi phục chấn thương đầu gối và nhiều khả năng sẽ trở lại tại vòng đấu thứ 4 V-League 2019 sắp tới.

    Đăng Huy | 18:55 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...