MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • Thua thảm Việt Nam, CĐV Campuchia khẳng định 1 điều

    22:11 Thứ bảy 07/12/2019 | 18

    BongDa.com.vn Các CĐV Campuchia đã có những bình luận trên mạng xã hội sau khi đội nhà để thua U22 Việt Nam 0-4 tại bán kết SEA Games 2019.

    Bước vào vòng bán kết SEA Games 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo được dự báo sẽ phải trải qua 90 phút vất vả khi thể lực của chúng ta bị bào mòn bởi lịch thi đấu dày đặc trước đó trong khi Campuchia cũng không phải một đối thủ dễ chơi.

    Dù vậy, thực tế thì đội U22 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại "người láng giềng Đông Dương" với tỷ số 4-0. Hà Đức Chinh đã toả sáng rực rỡ với một cú hat-trick, bàn còn lại được ghi bởi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

    Chứng kiến Rồng vàng giành chiến thắng dễ dàng, các CĐV Campuchia đã có những bình luận thú vị trên mạng xã hội. Trích dẫn từ Thể thao 24/7, CĐV Pheak Onizuka viết: "Việt Nam tiếp tục chứng minh họ là vua của bóng đá Đông Nam Á. Họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng hơn nên việc thua họ không có gì là lạ cả".

    Ảnh sau trận Việt Nam vs Campuchia - Bóng Đá

    U22 Việt Nam (áo đỏ) giành chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia và giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 2019, gặp U22 Indonesia. Ảnh: Hiển Vinh.  

    Trong khi đó, CĐV Raksa John động viên: "Họ chơi tốt hơn chúng ta. Cảm ơn các cầu thủ, hãy tiếp tục tiến bộ và cố gắng đánh bại họ ở lần sau".

    Còn CĐV Marilyne Marilyne bày tỏ: "Hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục cuộc hành trình. Chúng ta sẽ đối mặt với Myanmar ở trận tranh hạng ba và ít nhất là chúng tôi có thể có huy chương đồng thay vì vàng".

    Phi Yến | 22:06 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...