MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Thua tan tát, HLV Bahrain nói thật lòng về sức mạnh của U23 Thái Lan

    09:18 Thứ năm 09/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn HLV U23 Bahrain Samir Chammam đã có những nhận định về sức mạnh của U23 Thái Lan sau thất bại ê chề 0-5 ở trận mở màn VCK châu Á 2020.

    U23 Bahrain sau chiến thắng 1-2 trước U23 Việt Nam trong trận giao hữu ngày 03/01 đã rất tự tin bước vào trận khai màn VCK châu Á 2020 với chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, đại diện đến từ Tây Á đã nhận 1 trận thua tan tát trước cơn thịnh nộ của Voi chiến.

    Thua tan tát, HLV Bahrain nói thật lòng về sức mạnh của U23 Thái Lan - Bóng Đá

     U23 Thái Lan giành chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Bahrain.

    Ở đó, Voi chiến đã dội 5 bàn thắng vào lưới U23 Bahrain sau những pha lập công của Suphanat (2 bàn), Supachok, Jaroensak (2 bàn). Kết quả này giúp đoàn quân HLV Akira Nishino giành được ngôi đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Họ có 3 điểm và xếp trên Australia và Iraq (2 đội có 1 điểm sau trận hoà 1-1 trước đó). Còn U23 Bahrain xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào trong tay.

    Nhận định về sức mạnh của đội tuyển xứ sở chùa vàng, HLV U23 Bahrain Samir Chammam cho biết: "Chúng tôi đuối sức vào cuối trận khai màn này. U23 Thái Lan rõ ràng mạnh hơn rất nhiều về thể lực và lối chơi, họ đã ghi được 5 bàn thắng. Phải thừa nhận các học trò của tôi chưa đạt thể trạng tốt nhất. Trong hiệp 2, họ thường bị vượt qua và ghi các bàn thắng quá dễ dàng.

    Chúng tôi phải cải thiện thể lực cho hai trận tiếp theo. U23 Bahrain vẫn còn hai trận gặp Australia và Iraq. Mục tiêu của toàn đội là giành trọn 6 điểm để nuôi hy vọng giành suất dự Olympic 2020."

    Đăng Huy | 08:48 09/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...