MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Thua sốc Wolves, Guardiola hoang mang tột độ

    07:02 Thứ bảy 28/12/2019

    BongDa.com.vn HLV Man City, Pep Guardiola tỏ rõ sự lo lắng sau thất bại 2-3 trước Wolves.

    Trong chuyến làm khách của Wolves, Raheem Sterling đã ghi 2 bàn thắng giúp Man City vươn lên dẫn trước, dù thủ thành Ederson nhận thẻ đỏ phải rời sân từ phút 12. Nhưng các bàn thắng của Adama Traore, Raul Jimenez và Matt Doherty đã giúp Wolves có màn ngược dòng đầy cảm xúc.

    'If we give up we won't be in Europe' - Guardiola issues desperate Man City rallying cry after Wolves defeat - Bóng Đá

     Guardiola có lí do để lo lắng.

    Lúc này, Man City kém đội đầu bảng Liverpool đến 14 điểm, dù đã đá nhiều hơn 1 trận. Và HLV Pep Guardiola còn lo lắng nhiều hơn thế. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thậm chí còn lo rằng Man City có thể rớt khỏi top 4 nếu họ mất đi tinh thần chiến đấu.

    Guardiola lên tiếng: "Chúng tôi không thể bỏ cuộc, nếu không, chúng tôi sẽ không được dự đấu trường Champions League mùa tới.

    Có ít hơn 40 giờ cho đến khi chúng tôi có trận đấu ở sân nhà với Sheffield United. Chúng tôi phải chuẩn bị. Phản ứng của chúng tôi luôn luôn tốt; chúng tôi đã quen với việc đứng đầu bảng và bây giờ chúng tôi đang chiến đấu cho vị trí của mình."

    Về khoảng cách xa vời với Liverpool, vị cựu HLV Barcelona và Bayern Munich nói thêm: "Nó đã xa hơn trong một thời gian dài.

    Thật không thực tế khi nghĩ về cuộc đua đến ngôi vô địch. Tôi đã được hỏi câu hỏi trong một thời gian dài và câu trả lời giờ đây vẫn tương tự."

    Guardiola lo lắng không thừa:

    Minh Tuấn | 06:32 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...