MỚI NHẤT :
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Thua sát nút U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo vẫn “chê” học trò thiếu tự tin

    21:51 Thứ năm 11/01/2018

    BongDa.com.vn Để thua đội bóng được đánh giá cao hơn là U23 Hàn Quốc với tỉ số tối thiểu, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn chưa thực sự hài lòng về màn thể hiện của học trò và cho rằng, U23 Việt Nam thiếu sự tự tin.

    Trong trận đấu ra quân của mình tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã suýt chút nữa gây ra bất ngờ trước U23 Hàn Quốc khi sớm vươn lên dẫn trước do công Quang Hải. Nhưng chung cuộc, các học trò HLV Park Hang-seo mới lại là đội nhận thất bại bởi hai bàn thắng của Cho Young-Wook và Lee Keun-Hom.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo chê học trò thiếu tự tin.

    Để U23 Hàn Quốc lội ngược dòng, trong phòng họp báo, HLV Park Hang-seo thừa nhận các học trò đã thiếu sự tự tin: “Đây là trận đấu đầu tiên nên các cầu thủ dường như thiếu sự tự tin, nếu không tôi nghĩ U23 Việt Nam còn có thể chơi tốt hơn nữa. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi giữ được sự cân bằng, rất tiếc các tiền đạo không chơi được như những gì chúng tôi đã tập luyện.

    Chúng tôi ghi bàn trước nhưng sau đó lại để thua 2 bàn. Cả 2 bàn thua đều do các cầu thủ U23 Việt Nam mắc sai lầm. Hôm nay, chúng tôi đã có thể tạo nên điều gì đó đặc biệt, rất tiếc chúng tôi đã thua U23 Hàn Quốc”.

    Ở bên kia chiến tuyến, HLV Kim Bong-gil thừa nhận họ đã gặp khó khăn và dành lợi khen ngợi cho hàng thủ U23 Việt Nam: “Đây là trận đấu đầu tiên, bao giờ cũng vô cùng khó khăn. Hiệp 1 chúng tôi thua trước nhưng sau đó có bàn gỡ hòa. Hiệp hai, chúng tôi có thêm bàn thắng.

    Chúng tôi thua trước nhưng các cầu thủ vẫn bình tĩnh, không hề vội vàng. Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo đã xây dựng được 1 đội bóng tốt. Tôi đánh giá hàng thủ U23 Việt Nam chơi tốt hôm nay.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam hy vọng tạo nên bất ngờ trước U23 Australia ở lượt trận thứ hai.

    Thua U23 Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 là rất khó khăn, bởi đối thủ của đoàn quân HLV Park Hang-seo ở lượt thứ hai sẽ là U23 Australia, đội bóng trước đó đã thị uy sức mạnh với chiến thắng 3-1 trước U23 Syria. Tuy vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn hy vọng tạo ra bất ngờ.

    Trận đấu tới gặp U23 Australia, họ cũng là đội bóng mạnh, kỹ thuật tốt. Nhưng chúng tôi vẫn có quyền hy vọng, vẫn có thể tạo bất ngờ. Australia có thể hình cao to, cầu thủ Việt Nam khi gặp đối thủ có thể hình tốt hơn thường thiếu tự tin. Tôi nghĩ rằng nếu họ tự tin, họ có thể chơi tốt hơn nhiều. Cho dù Australia mạnh, tôi tin chúng tôi có thể chơi tốt.” HLV Park Hang-seo chốt lại.

    Trận đấu thứ hai của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sẽ là cuộc đối đầu với U23 Australia vào ngày 14/1.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 21:25 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...