MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Thua PSG, Ole có lẽ đã tìm ra đội hình 'tối thượng' cho Man Utd

    23:13 Thứ sáu 04/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đang đứng trước những quyết định bước ngoặt.

     

    Solskjaer chia sẻ trước trận gặp West Ham

    Khép lại 90 phút trên sân Old Trafford, không nhiều người quá thất vọng với trận thua 1-3 của Manchester United trước đại diện của nước Pháp. Bởi lẽ, xét một cách tổng thể, M.U chơi không đến nỗi nào. Tuy nhiên, điều làm fan hâm mộ tức giận nhất có lẽ là màn trình diễn của các cá nhân.

    Sau trận đấu vừa qua, người bị chỉ trích nhiều nhất bên phía Quỷ đỏ chính là Anthony Martial. Ngôi sao sinh năm 1995 bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ngon ăn để có thể giúp nửa đỏ thành Manchester chiếm được lợi thế. Và cũng vì màn trình diễn ấy của cựu sao AS Monaco, HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ đã tìm ra đội hình tối ưu nhất cho mình.

    Thua PSG, Ole có lẽ đã tìm ra đội hình 'tối thượng' cho Man Utd - Bóng Đá

     "Solsa" có thể đã ngộ ra nhiều điều sau trận thua PSG.

    Ở hàng phòng ngự, những cái tên quen thuộc như David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire hay giờ đây là Alex Telles vẫn sẽ tiếp tục được đá chính. Có chăng, mối quan ngại duy nhất của M.U chính là đối tác của Harry Maguire. Bởi lẽ, Victor Lindelof, Eric Bailly hay Axel Tuanzebe vẫn chưa mang tới sự yên tâm.

    Dù vậy, nhìn chung hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford đã tìm ra sự nhất quán và độ ổn định sau giai đoạn đầu mùa chơi dưới sức. Trong khi đó, hàng tiền vệ gần như được định hình khi Paul Pogba trở thành người thừa, đồng thời Nemanja Matic bắt đầu cho thấy dấu hiệu của tuổi tác.

    Thời điểm này, Fred là ưu tiên số một bất chấp chiếc thẻ đỏ mà cầu thủ người Brazil phải nhận ở trận gặp PSG. Theo chia sẻ của HLV Ole Gunnar Solskjaer, tình huống cựu sao Shakhtar Donetsk va chạm với Ander Herrera không phải là một pha phạm lỗi. Và mỗi khi góp mặt trên sân, anh đều mang tới nguồn năng lượng dồi dào cho đội nhà.

    Thua PSG, Ole có lẽ đã tìm ra đội hình 'tối thượng' cho Man Utd - Bóng Đá

     Đây sẽ là bộ đôi mới trên hàng công của Quỷ đỏ?

    Thời điểm này, “Solsa” bắt đầu thử nghiệm với sơ đồ kim cương cho nửa đỏ thành Manchester. Chính vì thế, cả Donny van de Beek và Scott McTominay cũng có thể cùng góp mặt trên sân. Mỗi người đều có một điểm mạnh của riêng mình và giúp Quỷ đỏ có thêm sự cơ động, khả năng tranh chấp và sự uyển chuyển trong những pha lên bóng.

    Bruno Fernandes vẫn là đầu tàu trong lối chơi của đội chủ sân Old Trafford. Ở cựu sao Sporting Lisbon, người ta có thể thấy được sự toàn diện từ phong cách tới thái độ thi đấu. Anh mang tới sự đột biến với những pha xử lý cá nhân ấn tượng, cùng với đó là tố chất của một thủ lĩnh khi liên tục đưa ra những chỉ đạo mang tính then chốt.

    Và cuối cùng là câu chuyện trên hàng tấn công. Giữa bối cảnh Anthony Martial đang xuống phong độ, Edinson Cavani có thể sẽ được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng nhiều hơn ở giai đoạn sắp tới. Chân sút người Uruguay sẽ đá cặp với Marcus Rashford, chàng trai đã nổi danh với lối chơi tốc độ và bản lĩnh đáng kinh ngạc. 

    Giang Nam | 22:43 04/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...