MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Thua MU, Man City phải chờ đến khi nào mới vô địch Premier League?

    15:30 Thứ hai 09/04/2018 | 1

    Kể cả có giành 3 điểm ở trận đấu với Tottenham cuối tuần này, Man City vẫn chưa thể lên ngôi tại Premier League.

    Man City vừa bỏ lỡ cơ hội vô địch không thể tốt hơn cuối tuần qua. Họ dẫn trước MU 2-0 trong hiệp 1, tạo ra một loạt cơ hội ăn bàn nhưng đều không thể tận dụng. Cuối cùng, MU ghi 3 bàn và có màn lội ngược dòng đầy kịch tính.

    Nếu thắng trận đấu ấy, Man City có thể lên ngôi ngay trước mặt người hàng xóm. Khi ấy đội chủ sân Etihad có 87 điểm, và số điểm của MU chỉ là 68. Khoảng cách là 19 điểm trong khi cả hai đội còn 6 trận.

     - Bóng Đá

     Thua MU, Sane và các đồng đội vẫn chưa thể lên ngôi tại Premier League.

    Thất bại trong "trận cầu 6 điểm" làm chậm ngày đăng quang của thầy trò Pep Guardiola lại 1 vòng, ít nhất là như vậy. Kể cả trong trường hợp thắng Tottenham vòng tới, Man City chưa chắc lên ngôi.

    Khoảng cách hiện giờ giữa 2 đội là 13 điểm, Premier League còn lại 6 trận với cả MU và Man City. Nếu 2 đội đều thắng vòng sau, khoảng cách 13 điểm, và 5 trận còn lại vẫn đủ để MU vượt mặt Man City trong trường hợp đội bóng của Mourinho thắng những trận còn lại, còn Man City thua 5 trận tới, hoặc 4 thua và 1 hòa.

    Nghĩa là để Man City lên ngôi ngay cuối tuần này, họ buộc phải thắng Tottenham, đồng thời MU thất bại trước West Brom. Tuy nhiên, điều rất khó xảy ra khi West Brom gần như sẽ xuống hạng. Nếu MU hòa, còn Man City thắng, khoảng cách sẽ là 15 điểm và vẫn có thể bị san lấp trong 5 trận còn lại.

    Vậy câu hỏi đặt ra là nếu cuối tuần này Man City không thể lên ngôi, họ sẽ làm được điều này sớm nhất là khi nào? Với khoảng cách hơn MU 13 điểm, Man City cần ít nhất 2 chiến thắng (tương đương với 6 điểm) để chắc chắn vô địch. Nghĩa là chỉ cần thắng Tottenham, và sau đó là Swansea, thầy trò Pep Guardiola sẽ vô địch mà không cần quan tâm đến thành tích của MU. Như vậy, Man City có thể lên ngôi ngày 22/4 trong trận gặp Swansea.

    Bên cạnh đó, ngày đăng quang của Man City thậm chí có thể muộn hơn thế nếu MU liên tiếp giành chiến thắng, còn Man City liên tiếp thua. Khoảng cách khi ấy sẽ dần được thu hẹp lại.

    Việc Man City lên ngôi sẽ là chuyện sớm muộn, và MU chỉ còn biết cố gắng duy trì cuộc đua đến khi nào có thể mà thôi. Bởi lẽ việc giành 2 chiến thắng trong 6 trận còn lại là không quá khó đối với thầy trò Pep Guardiola.

    Phúc Long | 14:33 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...