MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Thua Liverpool, Lampard tuyên bố Chelsea là đội mạnh hơn

    08:20 Thứ năm 15/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Bất chấp thất bại ở loạt sút luân lưu trước Liverpool, huấn luyện viên Frank Lampard đã nói về niềm tự hào với màn trình diễn của các học trò.

    Sau trận đấu, huấn luyện viên Frank Lampard thừa nhận anh hạnh phúc với toàn đội, dù không thể trở về cùng chiếc cúp vô địch, khi có rất nhiều khía cạnh tốt trong màn trình diễn, và cũng là những dấu hiệu tích cực cho mùa giải phía trước.

    Lampard nói (theo trang chủ Chelsea): "Tôi tôn trọng Liverpool, họ đã có những cơ hội trong trận đấu, nhưng với tôi, rõ ràng chúng tôi là đội mạnh hơn. Chúng tôi đã nhiều lần không gặp may, đôi khi là dứt điểm chưa tốt, nhưng về tổng thể thì tôi tự hào về màn trình diễn của đội.

    LAMPARD NHÌN LẠI MÀN TRÌNH DIỄN ĐÁNG TỰ HÀO Ở ISTANBUL - Bóng Đá

     Lampard cho rằng Chelsea thiếu may mắn.

    Tôi không thích thất bại, đây là Chelsea và tôi cũng thấy rất tệ. Chúng tôi muốn thắng trận này nhưng đã không gặp may, và tôi vẫn hạnh phúc về các cầu thủ. Nếu đó là dấu hiệu về những gì chúng tôi có thể làm ở mùa giải này - và sẽ tốt hơn nữa - thì đây là một dấu hiệu khả quan".

    Tammy Abraham là người đá hỏng quả 11 mét và khiến đội nhà thua trận. Dẫu vậy, Lampard đã chia sẻ lời động viên anh dành cho tiền đạo 21 tuổi sau trận đấu. Huấn luyện viên 41 tuổi chia sẻ: "Tôi đã bảo cậu ấy đừng lo. Việc cậu ấy tự tin và muốn bước lên ở lượt sút thứ 5 đã làm hài lòng tôi rồi.

    Tôi cũng từng ở vị trí đó, ai cũng có thể bỏ lỡ 1 quả phạt đền, nhưng điều tôi muốn ở một cầu thủ trẻ là anh ta dám bước lên và dám làm điều đó. Đây là một phần làm nên những cầu thủ hàng đầu, như Tammy lúc này. Những khoảnh khắc thế này sẽ đến, chúng tôi phải cổ vũ cậu ấy vì đó là bóng đá".

    Khi được hỏi về việc sự chênh lệch trong 2 ngày chuẩn bị giữa Chelsea và Liverpool có ảnh hưởng lớn tới trận đấu hay không. Lampard nói thêm: "Chúng tôi đã phải đến Manchester vào Chủ nhật, trong khi Liverpool được chơi sân nhà từ tối thứ 6, rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị và là lợi thế của họ.

    Man Utd ra quân mỹ mãn: Khi 'Những đứa trẻ của Solsa' lên tiếng - Bóng Đá

     Chelsea không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận siêu cúp.

    Bạn có thể đã chẳng nhận ra điều đó qua cách chúng tôi chơi suốt 120 phút, nhưng thật không may khi một trận đấu ở cấp độ này, thì sự quan trọng của việc có thêm 2 ngày hồi phục và chuẩn bị nhiều hơn là rất lớn. Tôi không kêu ca - chúng tôi cũng không thua vì điều đó, nhưng thực sự thì có chút khó chịu".

    Nhìn chung, Lampard vẫn khẳng định Chelsea là đội chơi hay hơn, giống như những gì anh từng phát biểu sau khi thua Man Utd cuối tuần trước. Trên thực tế, chúng ta cần dành cho The Blues lời khen, vì với một đội hình trẻ và họ vẫn thủ hòa được Liverpool hùng mạnh.

    Xem Jurgen Klopp nói về Frank Lampard:

    Vũ Quang Toản | 08:05 15/08/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...