MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Thua liền 2 trận, sao Chelsea vẫn lạc quan vào ngôi vương

    21:33 Thứ bảy 17/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Olivier Giroud tin tưởng với Frank Lampard, Chelsea hoàn toàn có thể làm được mọi thứ.

    Chelsea đã bước vào mùa giải năm nay với rất nhiều biến cố cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Từ việc Sarri từ chức HLV trưởng, đến sự ra đi của Hazard, và rồi án cấm chuyển nhượng từ FIFA, mọi thứ dường như đều chống lại The Blues trong hành trình tìm lại ánh hào quang.

    Thậm chí trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, Chelsea đều đã thất bại, đặc biệt là thảm họa 0-4 trước Man Utd. Nhưng bỏ lại sau lưng những "sóng gió", tiền đạo Olivier Giroud vẫn rất lạc quan về tương lai của đội bóng, đặc biệt là khi họ đã có được sự trở lại của Frank Lampard.

    Thua liền 2 trận, sao Chelsea vẫn lạc quan vào ngôi vương - Bóng Đá

     Olivier Giroud có niềm tin rất lớn vào Frank Lampard.

    "Ông ấy luôn rất lạc quan," cầu thủ người Pháp chia sẻ trên trang chủ đội bóng.

    "Ông ấy không hề làm khó một ai mỗi khi chúng tôi làm không tốt, và ông ấy cũng chẳng đưa chúng tôi lên mặt trăng khi làm tốt điều gì đó."

    "Ông ấy luôn muốn nhìn nhận mọi thứ rất kỹ. Điều quan trọng là ông ấy luôn giữ được một sự tự tin rất cao cho toàn đội. Điều đó giúp chúng tôi mạnh dạn hơn trong việc thi đấu thoải mái hơn."

    "Chúng tôi đang sở hữu một đội hình rất tốt về lượng lẫn chất. Do đó chúng tôi chẳng có gì để lo lắng. Tôi có thể đảm bảo là chúng tôi sẽ là được điều gì đó, và đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu." 

    Kỳ Anh | 21:10 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...