MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Thua Klopp, HLV đối thủ... chúc Liverpool mọi điều tốt đẹp

    09:36 Thứ sáu 03/01/2020 | 9

    BongDa.com.vn Liverpool lúc này đáng sợ đến đâu ở Premier League? Những phát biểu của HLV Chris Wilder sau cuộc chạm trán Lữ đoàn Đỏ sẽ trả lời cho bạn.

    Trước chuyến làm khách đến sân của Liverpool, HLV Chris Wilder của Sheffield United đã phát biểu rằng ông muốn gây khó khăn cho Nửa Đỏ vùng Merseyside. Sau hồi còi mãn cuộc, dù đội nhà phải nhận thất bại 0-2, nhà cầm quân 52 tuổi dường như cũng không quá thất vọng; thay vào đó, ông ý thức được Liverpool đang sở hữu sức mạnh vượt trội đến thế nào.

    "Cả 2 hiệp đấu, chúng tôi đã không thể làm khó dễ gì cho họ, chúng tôi không thể làm những gì đã đưa chúng tôi tới vị trí hôm nay", Wilder phát biểu trên BT Sport sau trận đấu. "Tôi nghĩ rằng họ rất xuất sắc, dù họ thậm chí đã không cần ‘lên số’ hết mức.”

    "Mọi người nói về HLV học viện và tất cả những điều vô nghĩa về các công cụ kỹ thuật và chiến thuật: khi chúng tôi chơi với họ trên sân nhà, chúng tôi đã khiến họ có một ngày vất vả, gây ra rất nhiều khó khăn.”

    Sheffield boss Wilder completely in awe of Liverpool: 'I love everything about them!' - Bóng Đá

     Sheffield United của Chris Wilder đã không thể gây khó dễ cho Liverpool tại Anfield.

    "Vậy nhưng ở đây [Anfield], họ đã làm tốt mọi tình huống bóng một, giành được tất cả bóng hai, chạy lên rồi chạy về - họ đã vượt xa chúng tôi đến hàng dặm!”

    "Vì vậy, trước khi nói về các HLV học viện hay tất cả những điều vô nghĩa về huấn luyện, hãy xem qua Liverpool tối nay. Như tôi đã nói, họ chỉ chơi ở số 2 hay số 3 gì đó thôi.”

    "Họ vẫn có sự khiêm tốn và khao khát dù đang là nhà vô địch thế giới, nhà vô địch châu Âu, và rõ ràng là đang trên đường trở thành nhà vô địch Premier League.”

    Sheffield boss Wilder completely in awe of Liverpool: 'I love everything about them!' - Bóng Đá

    HLV Chris Wilder gửi tới Klopp và Liverpool mọi lời chúc tốt đẹp nhất.

    "Tôi chúc Jurgen và Liverpool mọi điều tốt đẹp nhất, tôi yêu mọi thứ về họ: cách họ di chuyển, các cầu thủ hiểu rõ chiến thuật và kỹ thuật, nhưng đỉnh cao nhất là phần thể chất và tinh thần của họ - thật tuyệt vời. Và nếu điều đó đủ tốt cho họ, thì nó chắc chắn đủ tốt cho bất cứ ai khác."

    Chứng kiến cái cách HLV đối thủ dành hết lời khen này tới lời khen khác cho đội nhà, NHM Liverpool hẳn phải rất tự hào với những gì đội bóng con cưng đã thể hiện. Quả thật, Liverpool của Klopp đã thể hiện quá ấn tượng. Sau khi đánh bại Sheffield United, họ đã trải qua cả 1 năm mà không có một thất bại nào tại Premier League, bảo đảm vị trí dẫn đầu với khoảng cách 13 điểm và một trận chưa đấu trong tay. Quan trọng hơn hết, như chia sẻ của HLV Chris Wilder, khao khát trong đoàn quân áo đỏ vẫn chưa hề nguội lạnh.

    Xem những hình ảnh hậu trường từ chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Wolves:

    Ngọc Bách | 09:06 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...