MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Thua đau Việt Nam, CĐV Indonesia chuyển hy vọng sang U22 Thái Lan

    22:44 Chủ nhật 01/12/2019 | 11

    BongDa.com.vn CĐV Indonesia đã có những chia sẻ trên mạng xã hội sau trận thua trước U22 Việt Nam.

    U22 Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với U22 Indonesia tại môn bóng đá nam SEA Games 30 với đội hình được coi là mạnh nhất. Những ngôi sao được triệu tập từ Đội tuyển Quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng hay Nguyễn Trọng Hoàng đều xuất phát ngay từ đầu.

    Tuy nhiên, sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng đã khiến chúng ta sớm phải nhận bàn thua trước trong hiệp 1. Phải nhờ đến tình huống đánh đầu chuẩn xác của trung vệ Nguyễn Thành Chung và pha sút xa siêu phẩm từ Nguyễn Hoàng Đức, chúng ta mới có thể lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1. 

    Chứng kiến thất bại của đội nhà trước U22 Việt Nam, các CĐV Indonesia đã có những chia sẻ trên mạng xã hội, được trang Thể thao 24/7 trích dẫn như sau: "Chúng ta đã thất bại sau màn lội ngược dòng của U22 Việt Nam". 

    U22 Indonesia

    Một số CĐV Indonesia trông chờ U22 Việt Nam sẽ đánh bại U22 Thái Lan ở trận tới, trong khi số khác lại có suy nghĩ trái ngược. Ảnh: Hiển Vinh. 

    Trong khi đó, CĐV Ardhian Purnama bình luận: "Hy vọng chỉ có một, đó là chúng ta hạ gục Lào và Brunei với tỷ số đậm và mong chờ Việt Nam đánh bại Thái Lan".

    Còn CĐV Rangga bày tỏ: "Không có cách nào ngoài việc trông chờ Việt Nam đánh bại Thái Lan. Hãy lạc quan lên!". 

    Tuy nhiên, CĐV Ismail Bin Mail lại có suy nghĩ: "Nếu Thái Lan đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 và Indonesia giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại, sau đó hai đội vào vòng bán kết là Indonesia và Thái Lan. Còn Việt Nam chỉ là một khán giả ở vòng bán kết".

    Phi Yến | 21:06 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...