MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Thua đau phút cuối, HAGL đề nghị BTC xem lại 2 tình huống gây tranh cãi

    20:40 Chủ nhật 24/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã có 2 tình huống xử lý sai, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận TP.HCM thắng HAGL 1-0.

    Đối đầu với CLB TP.HCM tại vòng 19, HAGL kiểm soát được nhiều bóng hơn trước đội chủ nhà với lối chơi lấn lướt toàn diện và đã tạo được vô số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên đúng phút 90, thủ môn Tô Vĩnh Lợi phạm lỗi với Da Sylva và nhận thẻ đỏ rời sân. Trên chấm đá phạt trực tiếp, ngoại binh này đã ghi bàn duy nhất giúp TP.HCM thắng 1-0.

    Chia sẻ cùng truyền thông sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cho biết đội bóng chấp nhận kết quả nhưng ông gay gắt đề nghị ban tổ chức xem lại 2 tình huống gây trang cãi trong trận: “Chúng tôi sẽ chính thức có kiến nghị lên ban tổ chức xem lại tình huống HAGL ghi bàn ở hợp lệ nhưng không được công nhận đồng thời cầu thủ TP.HCM để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài không thổi phạt penalty”.

     - Bóng Đá

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn gay gắt phản đối những quyết định khó hiểu từ phía tổ trọng tài. Ảnh: Duy Anh.

    Cụ thể hai tình huống mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng cần xem xét lại đó là ở phút 26 khi trung vệ Motta đánh đầu vào lưới TP.HCM nhưng không được công nhận và đến phút 60, A Hoàng tạt bóng trúng tay Đình Luật nhưng trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà lại không cho đội bóng của ông được hưởng quả phạt đền. Theo ông nếu hai pha bóng này trọng tài xử lý chính xác, kết cục trận đấu sẽ rất khác.

    Đây là lần thứ 2 trong mùa giải, HAGL thua TP.HCM vào đúng phút cuối. Ông Tuấn thất vọng về kết quả nhưng không trách 2 thủ môn Tô Vĩnh Lợi và Phạm Văn Tiến. Ông nói: “Tình huống Vĩnh Lợi phạm lỗi diễn ra rất nhanh. Còn ở pha bóng sau, thủ môn thay thế mới vào nên rất khó để xử lý chính xác”.

     - Bóng Đá

    Tấm thẻ đỏ oan nghiệt của Tô Vĩnh Lợi ở phút 93, ngay sau CLB TP.HCM tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng. Ảnh: Duy Anh.

    Trong khi đó, HLV Alain Fiard rất vui với kết quả toàn đội đã đạt được. Ông nói: “Chiến thắng hôm nay có một phần may mắn, nhưng đó là bóng đá. TP.HCM đã nỗ lực hết mình để giành kết quả xứng đáng. Về phần HAGL, họ thua cuộc nhưng đã  chơi thứ bóng đá đẹp, cống hiến”.

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 20:00 24/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...