MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Thua đau Everton, Sarri vẫn chống chế: "Chelsea đã có thể ghi 4, 5 bàn"

    09:23 Thứ hai 18/03/2019

    BongDa.com.vn HLV Maurizio Sarri đã có những phát biểu sau trận thua của Chelsea trước Everton.

    Làm khách trên sân Everton trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Manchester United, Arsenal hay Tottenham đều không thi đấu ở vòng này, Chelsea đứng trước cơ hội lớn để thu ngắn cách biệt và tiến thêm một bước trong việc hoàn thành mục tiêu top 4.

    Tuy nhiên, thầy trò HLV Maurizio Sarri đã gây thất vọng khi nhận thất bại 0-2 trước đội bóng vùng Merseyside. Những người ghi bàn cho Everton lần lượt là Richarlison và Gylfi Sigurdsson. Đáng chú ý, đây là trận đấu Chelsea đã kiểm soát bóng với thời lượng lên đến 68% và thực hiện tổng cộng 16 cú sút về phía khung thành đối thủ, tuy nhiên, không một lần họ xuyên thủng được mảnh lưới của thủ thành Jordan Pickford. 

    Thua đau Everton, Sarri vẫn chống chế:

    Sarri cho rằng Chelsea đã có thể ghi 4, 5 bàn vào lưới Everton.  

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Maurizio Sarri nói: "Tôi không biết và các cầu thủ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đến thời điểm này, tôi cũng chẳng lý giải được những điều xảy đến trong trận đấu đó. Theo ý kiến của tôi, Chelsea đã thật sự chơi tốt hơn trong hiệp 1 và lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi đến 4, 5 bàn". 

    Phi Yến | 08:16 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...