MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Thủ thành Tiến Dũng: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ"

    20:57 Thứ ba 16/10/2018

    BongDa.com.vn Sau những sai lầm đáng trách tại trận chung kết Cúp Quốc gia giữa FLC Thanh Hoá và Becamex Bình Dương, thủ môn sinh năm 1997 đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

    Theo đó, Bùi Tiến Dũng đã gây thất vọng khi mắc 2 sai lầm sơ đẳng ở trận chung kết Cúp QG 2018 khiến đội nhà đánh mất chức vô địch vào tay Becamex Bình Dương. Đó là trận đấu mà thủ thành người Thanh Hoá chơi quá tệ và nó có thể mang lại nhiều hệ luỵ sắp tới.

    Và mới đây, Tiến Dũng đã có những dòng tâm sự chân thành trên trang Facebook cá nhân, anh trải lòng về những sai lầm đã qua trong trận thua 1-3 của FLC Thanh Hoá. Cầu thủ này viết: 

    "Mùa giải đã khép lại, lẽ ra đội bóng đã có thể có 1 kết thúc hoàn hảo hơn nếu như Dũng không mắc phải sai lầm như ngày hôm qua. Dũng muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ, đồng thời xin được cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh ủng hộ Dũng và toàn thể đội bóng trong suốt thời gian qua, Dũng sẽ rút kinh nghiệm và lấy những lời động viên làm nguồn lực để tiếp tục tiến lên, Dũng sẽ cố gắng đáp lại sự hy vọng của các bạn dành cho Dũng để tập trung và phấn đấu hơn nữa trong đợt tập trung đội tuyển Quốc Gia lần này, 1 lần nữa xin cảm ơn các bạn!"

    Tiến Dũng viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ - Bóng Đá

     Dòng chia sẻ trên trang cá nhân của thủ môn Tiến Dũng.

    Trên thực tế, Tiến Dũng vẫn được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam nhưng anh phải cạnh tranh với Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), cùng Phạm Văn Cường (Quảng Nam). Và có thể HLV Park Hang-seo sẽ cân nhắc nghiêm túc về một vị trí trong khung gỗ đối với cầu thủ sinh năm 1997.

    Ngày hôm nay, chàng trai 21 tuổi đã góp mặt cùng các đồng đội trên tuyển quốc gia Việt Nam. Dĩ nhiên, thầy Park vẫn chưa chính thức chốt con số (dự kiến loại 7 cầu thủ vào cuối tháng này) nhưng trong khung gỗ hiện có 4 thủ thành, nhiều khả năng sẽ có ít nhất một người phải ra về sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc.

    Vũ Quang Toản | 20:20 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...