MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Thủ môn Malaysia: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho lần tái đấu ĐT Việt Nam"

    15:59 Thứ bảy 08/12/2018

    BongDa.com.vn Sau trung vệ Aidil Radzak, đến lượt thủ môn Farizal Marlias lên tiếng muốn đánh bại ĐT Việt Nam để đòi món nợ tại vòng bảng.

    Vượt qua ĐT Thái Lan ở trận bán kết, ĐT Malaysia đã giành quyền vào chung kết một cách đầy xứng đáng. Đó là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò HLV Tang Cheng Hoe.

    Thủ môn Malaysia:

     Farizal Marlias muốn phục thù sau thất bại ở vòng bảng.

    Tại chung kết, "Hổ Mã Lai" sẽ gặp lại ĐT Việt Nam, đội tuyển đã khiến họ nhận trái đắng trên sân Mỹ Đình với tỉ số 2-0. Vì thế trong lần tái ngộ nhau ở chung kết, các cầu thủ Malaysia tỏ ra quyết tâm đòi lại món nợ tại vòng bảng.

    Trao đổi mới đây trên tờ News Strait Times, thủ môn Farizal Marlias chia sẻ: "Chúng tôi muốn đòi món nợ ĐT Việt Nam ở vòng bảng. Đó sẽ là những trận chung kết hấp dẫn, nơi Malaysia quyết tâm đăng quang lần nữa.

    Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho lần tái đấu Việt Nam. May mắn luôn đóng vai trò nhất định trong những trận đấu loại trực tiếp như này. Giờ là lúc Malaysia cần tận dụng đà chiến thắng để tạo hưng phấn đá chung kết"

    Farizal Marlias là thủ thành số hai của ĐT Malaysia sau Fahmi Che Mat, nhưng kể từ sau trận thua ĐT Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định trao cơ hội cho thủ môn kì cựu này. Tính đến thời điểm hiện tại, thủ môn này đã có 3 trận bắt chính, giữ sạch lưới 2 lần và phải nhận 2 bàn thua.

    Cùng với thủ môn Marlias, trước đó, trung vệ Aidil Radzak bày tỏ quyết tâm đánh bại Việt Nam. Anh nói: "Tôi không quan tâm sẽ gặp đội bóng nào ở chung kết. Nhưng tôi thực sự muốn đối đầu với ĐT Việt Nam bởi chúng tôi đã thua họ ở vòng bảng và tôi thực sự muốn trả thù. Chúng tôi sẽ chơi hết mình và cống hiến hết sức nếu như các CĐV đến sân và tiếp sức mạnh cho chúng tôi.”

    Thủ môn Malaysia:

     ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Malaysia. Ảnh: Đình Viên.

    Để chuẩn bị cho trận chung kết trên SVĐ Bukit Jalil, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Kuala Lumpur vào ngày hôm qua. ĐT Việt Nam sẽ có khoảng 3 buổi tập trước khi bước vào cuộc tái ngộ này.

    Sẽ có một chút khó khăn cho ĐT Việt Nam khi phải làm khách tại Bukit Jalil, SVĐ có sức chứa đến 90.000 khán giả chắc chắn là sức ép không nhỏ đối với các cầu thủ chúng ta.

    Tịnh Đế | 15:40 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...