MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Thủ môn Kiều Trinh chính thức chia tay ĐT Việt Nam

    12:28 Thứ ba 22/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ở tuổi 33, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh vừa đưa ra quyết định chia tay ĐT Việt Nam sau hơn 14 năm gắn bó để nhường cơ hội thể hiện cho thế hệ đàn em.

    Thủ môn kì cựu Đặng Thị Kiều Trinh vừa đưa ra quyết định khó khăn nhất đối với sự nghiệp cầu thủ đó là nói lời chia tay ĐT nữ Việt Nam. Trong suốt 14 năm cống hiến trong màu áo ĐTQG, cô đã cùng đồng đội đã 3 lần bước lên “ngôi hậu” SEA Games các năm 2005, 2009, 2017.

     - Bóng Đá

     Kiều Trinh chia tay ĐT nữ Việt Nam sau 14 năm cống hiến.

    Chia sẻ về quyết định này, Kiều Trinh cho biết: “Tình yêu bóng đá trong tôi vẫn còn rất mãnh liệt và chiếc áo đội tuyển vẫn mang một ý nghĩa rất thiêng liêng. Nhưng đã đến lúc phải dừng lại để lớp đàn em có cơ hội được cống hiến. Tôi chỉ còn chơi cho CLB TP.HCM 1 mà thôi. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này và cũng đã hướng cho mình tương lai cần phải làm gì.

    Những kỷ niệm sâu sắc, những thành công và cả thăng trầm mà tôi đã trải qua suốt 14 năm qua sẽ là tài sản lớn nhất của sự nghiệp được khoác áo đội tuyển của tôi”.

     - Bóng Đá

     Kiều Trinh đang là đương kim QBV nữ Việt Nam.

    Trong khi đó, dù rất tiếc nuối nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn tôn trọng quyết định của học trò: “Tôi tôn trọng quyết định của Trinh. Trinh thực sự là một trong những học trò xuất sắc của tôi. Cô ấy không chỉ là chỗ dựa về chuyên môn mà còn về tinh thần cho các cầu thủ khác trong suốt thời gian thi đấu cho đội tuyển. Tôi sẽ chọn lựa một gương mặt khác, xứng đáng thay thế vị trí Trinh để lại”.

    Trở về sau thất bại cùng ĐT nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup 2019, Kiều Trinh đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba do những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho bóng đá nữ Việt Nam nói chung và đội tuyển quốc gia nói riêng. Cô gái người Đồng Tháp cũng đang là đương kim quả bóng Vàng nữ Việt Nam năm 2017.

    Tịnh Đế | 11:40 22/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...