Thủ môn giả vờ chấn thương để đồng đội ăn uống trong tháng Ramadan
00:06 Thứ ba 05/06/2018
Phải ra sân với cái bụng rỗng trong tháng ăn chay Ramadan, các cầu thủ Tunisia đã lập một kế hoạch khá hài hước để bổ sung năng lượng trước khi tiếp tục ra sân thi đấu.

Tunisia là đất nước có 98% dân số là tín đồ Hồi giáo, bao gồm cả các tuyển thủ đội tuyển bóng đá quốc gia. Giờ vẫn đang là tháng Ramadan, vì vậy, các cầu thủ Tunisia sẽ phải ra sân với cái bụng rỗng và chỉ có thể nạp lại năng lượng sau 21h30 (giờ địa phương)

Trang Facebook The Football News tiết lộ, các cầu thủ Tunisia đã cùng nhau lên kế hoạch để bổ sung năng lượng ngay trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/5 vừa qua.

Phút 48, thủ thành Mouez Hassen giả vờ chấn thương để tạm dừng trận đấu. Trong khi các bác sĩ chăm sóc cho Hassen, đồng đội của anh sẽ tranh thủ ra ngoài đường piste kiếm chút thức ăn và nước uống để bù đắp lại năng lượng.

 - Bóng Đá

 Cầu thủ Tunisia tranh thủ ăn uống trong quãng thời gian thủ thành Hassen "chấn thương".

Trận giao hữu giữa Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào lúc 20h10 tại SVĐ Stade de Geneve, Thụy Sỹ. 45 phút hiệp một cộng với quãng nghỉ giải lao thì thời gian kết thúc nghi lễ nhịn ăn trong ngày của thầy trò HLV Nabil Maaloul là vào khoảng 21h20. Thủ thành Mouez Hassen sẽ phải căn thời gian để đồng đội nạp lại năng lượng sau một ngày dài nhịn đói.

Tháng Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ ngày 16/5 đến ngày 14/6. Trong quãng thời gian này, các cầu thủ theo đạo Hồi sẽ không được ăn uống từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn.

Bóng đá châu Âu hiện nay có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng là tín đồ Hồi giáo, trong đó có thể kể đến Mohamed Salah, Sadio Mane (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid),... Bản thân Mo Salah cũng thừa nhận anh gặp khá nhiều khó khăn khi phải ra sân tập luyện, thậm chí thi đấu với cái bụng rỗng. Tuy nhiên vì đức tin của mình, chân sút người Ai Cập cho biết anh vẫn cảm thấy ổn.

Nguồn: Zing.vn
Tuấn Nguyên | 17:03 04/06/2018