MỚI NHẤT :
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Thủ môn Buffon sẵn sàng chia tay Juventus ở tuổi 40

    16:48 Thứ năm 17/05/2018

    Chiều ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon sẵn sàng thông báo chia tay câu lạc bộ số một Italy Juventus.

    Thủ thành huyền thoại Buffon sẽ tổ chức buổi họp báo để chính thức nói lời chia tay đội bóng thành Turin, khép lại chặng đường 16 năm cống hiến trong màu áo Juventus.

    Trước đó, thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon cùng đồng đội không thể đưa đội tuyển Italy đến vòng chung kết World Cup 2018. Đây là nỗi buồn rất lớn cho bóng đá xứ sở mỳ ống.

    "Tôi thực sự rất thất vọng không chỉ với bản thân, còn cho cả bóng đá Italy. Thật đáng xấu hổ khi đây là trận đấu chính thức cuối cùng của tôi và không thể vượt qua vòng loại World Cup”, Buffon trả lời phỏng vấn trên Rai Sport.

    Đội tuyển Italy không thể lội ngược dòng trước Thụy Điển sau thất bại 0-1 ở lượt đi play-off. Trong trận lượt về diễn ra trên sân nhà San Siro, đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup tung ra hơn 20 cú dứt điểm nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối phương, qua đó chịu thua chung cuộc 0-1 sau 2 lượt trận.

    Thủ môn Buffon sẵn sàng chia tay Juventus ở tuổi 40 - Bóng Đá

    Buffon sẽ chia tay Juventus ở tuổi 40. Ảnh: Getty Images. 

    Tôi sẽ rời đội tuyển. Những tài năng trẻ sẽ đem đến tương lai mới cho bóng đá Italy. Tôi cảm ơn người hâm mộ có mặt ở đây, nhưng đáng tiếc là đội tuyển không có vé dự World Cup”, Buffon chia sẻ. Không chỉ có anh, các đồng đội như Barzagli, De Rossi cũng nói lời chia tay đội tuyển quốc gia.

    Buffon rời Parma để chuyển đến Juventus kể từ hè 2001. Khi đó, Buffon là thủ môn có giá trị chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử với số tiền 52 triệu euro. Đáp lại niềm tin lớn lao từ người hâm mộ và ban lãnh đạo Juventus, Buffon nhanh chóng trở thành chốt chặng vững chắc trong khung gỗ của “Bà đầm già”.

    Sau đó, thủ môn Buffon khoác áo Italy trong 2 trận giao gặp Argentina và ĐT Anh. “Tôi thấy phải có trách nhiệm trong quá trình chuyển giao thế hệ ở đội tuyển quốc gia. Có 2 trận đấu giao hữu quan trọng. Tôi nghĩ về kỳ nghỉ cùng gia đình, nhưng đội tuyển cần, nên tôi phải trả lời sẵn sàng”, thủ môn Buffon chia sẻ trên kênh Italia 1.

    Viết Tuệ | 14:33 17/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...