MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Thống kê: M.U gặp 'ác mộng' Chelsea, Mourinho run rẩy?

    18:54 Thứ sáu 21/10/2016 | 3| 2

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho có lý do để lo lắng khi trở lại sân Stamford Bridge bởi Chelsea luôn là đối thủ khó nhằn của Manchester United.

    mourinho

     Mourinho có lý do để lo lắng. Ảnh: Internet.

    Vòng 9 Premier League sẽ là một vòng đấu đặc biệt với riêng cá nhân HLV Jose Mourinho khi ông có lần trở lại sân Stamford Bridge nhưng trên cương vị HLV trưởng Manchester United. Từng có nhiều kỷ niệm đẹp ở Chelsea, hẳn HLV Jose Mourinho sẽ chất chứa nhiều cảm xúc.

    Tuy nhiên, với tư cách là thuyền trưởng Quỷ đỏ thành Manchester, chắc chắn sẽ không có chuyện Jose Mourinho để tình cảm lấn át công việc hiện tại. Mặt khác, Mourinho rất muốn đả bại đội bóng cũ để chứng tỏ giá trị bản thân. Dẫu vậy, chuyến đi này của ông và các học trò được dự đoán sẽ gặp vô vàn khó khăn. Vì sao ư? Thành tích của Quỷ đỏ trước The Blues trong quá khứ khiến 'Người đặc biệt' phải lo lắng.

    Cụ thể, trong kỉ nguyên Premier League, Man United đã có 48 lần lần gặp Chelsea với kết quả thua 16, hòa 19 và chỉ thắng 13 trận. Theo đó, Chelsea giành được tới 67/144 điểm, trung bình mỗi trận họ giành 1,39 điểm trước Man United.

    Chưa dừng lại ở đó, Chelsea cũng luôn nhỉnh hơn đội chủ sân Old Trafford về số bàn thắng ghi được. Trong khi Chelsea đã ghi 62 bàn, thì Man United chỉ có được 59 bàn. Thành tích của Chelsea trước Man United là tốt nhất trong nhóm đại gia Premier League.

    Với Arsenal, họ cũng có 48 lần đụng độ Man United nhưng kết quả lại khá tệ khi chỉ giành được 12 chiến thắng, hòa 14 và đã để thua 22 trận. Riêng Liverpool chỉ giành được 48 điểm trước Man Man United (trung bình 0,95 điểm/trận), còn Man City giành được 47 điểm nhưng điểm số trung bình lại lớn hơn The Kop (1,1 điểm/trận).

    chelsea

     Chelsea luôn khiến Man United phải khốn đốn. Ảnh: nternet.

    Trong quá khứ, Man United nhiều lần 'ngậm đắng, nuốt cay' trước Chelsea, đáng chú ý nhất là trận đại bại 0-5 ở Stamford Bridge hồi tháng 10/1999. Sau đó, đội bóng thành London cũng 2 lần hạ gục Man United cùng với tỷ số 3-0 vào tháng 12/2001 và tháng 4/2006.

    Hiện tại, Chelsea đang duy trì mạch bất bại 7 trận liên tiếp trước Man United (thắng 3, hòa 4). Và chỉ cần không thua đối thủ vào cuối tuần này, lần đầu tiên trong lịch sử, họ sẽ có mạch 8 trận bất bại trước 1 CLB ở Premier League.

    Những thống kê không hề biết nói dối và HLV Jose Mourinho được dự báo sẽ không có một chuyến trở về 'mái nhà xưa' yên ắng. Mặc dù Man United vừa có được chiến thắng vang dội 4-1 trước Fenerbahce nhưng rõ ràng, đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ không quá mạnh.

    Ngược lại, trong 2 chiến thắng trước Hull City và Leicester City vừa qua, HLV Antonio Conte đã có những thay đổi giúp lối chơi của Chelsea lột xác hoàn toàn. Với lợi thế sân nhà cộng lịch sử ủng hộ, Chelsea đã sẵn sàng để khiến HLV Jose Mourinho và các học trò phải khốn đốn rời sân Stamford Bridge.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 19:40 21/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...